Gia Lai: Xử phạt hơn 100 triệu đồng nhóm thanh niên bỏ xe, vào đám cưới để trốn kiểm tra

(CLO) Liên quan đến vụ nhóm thanh niên vi phạm, bỏ lại xe vào rạp cưới để trốn kiểm tra, Công an tỉnh Gia Lai đã xử phạt đối với 5 trường hợp vi phạm với hơn 100 triệu đồng.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt đối với 5 trường hợp vi phạm trong quá trình tham gia giao thông đường bộ, bỏ lại xe vào đám cưới để né kiểm tra xảy ra trên địa bàn xã Phú Thiện (Gia Lai).

Theo kết quả xác minh, xử lý vi phạm có 5 trường hợp không có giấy phép lái xe theo quy định; 1 trường hợp điều khiển xe mô tô dưới 125 cm³; 5 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và 5 trường hợp tự ý thay đổi kết cấu xe. Tổng số tiền xử phạt các lỗi vi phạm nêu trên là 101 triệu đồng.

z7487452445452_c78a57fa52c63e208d04a6e2987f8e00.jpg
Nhóm thanh niên vi phạm (ảnh CACC)

Toàn bộ quá trình kiểm tra, lập biên bản, xử lý vi phạm đều được thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật, có sự chứng kiến của người dân tại khu vực, bảo đảm an toàn cho người vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 30/1, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thực hiện theo kế hoạch tuần tra kiểm soát thì phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển các phương tiện đều không có gương chiếu hậu bên trái, tự ý thay đổi kết cấu, kích thước lốp.

Khi được lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ thì nhóm này không chấp hành mà rút chìa khóa phương tiện, bỏ vào một đám cưới ven đường. Tổ công tác sau đó phối hợp Công an xã Phú Thiện xác minh người điều khiển, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Thông tin lan truyền sai sự thật về lực lượng CSGT
Thông tin lan truyền sai sự thật về lực lượng CSGT (ảnh CACC)

Tuy nhiên, sau đó trên mạng xã hội lại đăng tải thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc rằng lực lượng CSGT đã vào tận rạp cưới thu giữ xe của một số khách đến chúc mừng khi đám cưới chưa bắt đầu, "làm gián đoạn ngày vui của cô dâu, chú rể".

Đội CSGT đường bộ số 1 khẳng định những thông tin trên là sai sự thật. Bước đầu, tổ công tác tạm giữ phương tiện, làm việc với 5 người vi phạm, tiếp tục xác minh xử lý theo quy định pháp luật.

Đến ngày 31/1, Công an xã Phú Thiện đã mời K.M (trú tại thôn plei KMek, xã Phú Thiện) - người đăng tải video trên lên làm việc. Qua đó, K. M. đã thừa nhận hành vi vi phạm và do thiếu hiểu biết.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: