(CLO) Nhóm đối tượng lừa đảo gọi điện uy hiếp một nữ sinh ở Hà Nội qua thông báo rằng có liên quan đến một vụ án ma tuý, đồng thời yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền chuộc là 550 triệu đồng.
(CLO) Trần Hồng Tiến bị cáo buộc cùng một người khác đang bỏ trốn lập một loạt công ty đòi nợ, rồi ký kết mua lại nợ xấu của Công ty Mirae Asset. Tiến chỉ đạo nhân viên thực hiện nhiều thủ đoạn để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân và người nhà nạn nhân.
Sáp nhập các đơn vị hành chính – chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Thế nhưng, khi người dân còn chưa kịp nắm rõ thông tin, thì những kẻ lừa đảo đã nhanh chóng vào cuộc. Những thủ đoạn lừa đảo như thế nào? Người dân cần làm gì để không sập bẫy?
(CLO) Ngày 12/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huang BaoLei (SN 1984, Quốc tịch Trung Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản.
(CLO) Ngày 8/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người.
(CLO) Ngày 22/6, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 3839/VPCP-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về vụ việc sử dụng con dấu, tài liệu giả của Thủ tướng Chính phủ.
(CLO) Công an Hà Nội cho biết, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện thủ đoạn của đối tượng lừa đảo qua việc cho vay tiền trực tuyến, rồi chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Từng bị phạt án chung thân, sau khi ra trại, Bình được bạn tù tiếp tục giới thiệu tham gia một đường dây ma túy từ Tây Bắc về Hà Nội. Các đối tượng dùng thủ đoạn vận chuyển “hàng trắng” bằng xe cứu hộ giao thông, thế nhưng, tất cả đều không thể qua mắt trinh sát ma túy.
(CLO) Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) đã nhờ hàng loạt người thân đại diện pháp luật mở các công ty sân sau như Công ty Yên Khánh, Công ty CP Tập đoàn Đức Bình, Công ty CP Xăng dầu Thái Sơn B.Q.P, Công ty CP Đầu tư phát triển Thái Sơn... do chính y đứng sau chỉ đạo để thâu tóm đất Quốc phòng.