(CLO) Thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer dường như không có tác dụng đối với người trẻ tuổi, trong khi vẫn giảm nguy cơ nhập viện và tử vong cho những người cao tuổi có nguy cơ cao, theo một nghiên cứu lớn được công bố hôm thứ Tư (24/8).
(CLO) Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa thu giữ hàng nghìn viên thuốc hỗ trợ điều trị covid-19, kit test và khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.
(CLO) 35 nhà sản xuất thuốc thông thường trên thế giới đã sẵn sàng sản xuất các phiên bản giá rẻ thuốc điều trị Covid-19 Paxlovid của hãng Pfizer, nhằm đáp ứng việc điều trị ở 95 quốc gia nghèo hơn, Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc thuộc Liên Hợp Quốc ( MPP) cho biết vào thứ Năm (17/3).
(CLO) Trước tình hình số ca F0 tăng cao, nhiều hộ gia đình chấp nhận “giá nào cũng thuê” để thuê được dịch vụ phun khử trùng, vệ sinh nhà cửa. Bên cạnh đó, các sản phẩm khử khuẩn có chức năng diệt virus “thần tốc” cũng được nhiều người dân TP.Hà Nội đặt mua.
(CLO) Tối 10/3, Cục Quản lý thị trường TP.HCM thông báo đã phát hiện, thu giữ 60.000 kit test Covid-19, 80.000 viên Liên hoa thanh ôn là hàng hóa ngoại nhập không hóa đơn chứng từ.
(CLO) Hãng dược phẩm Pfizer dự kiến sẽ cung cấp khoảng 10 triệu liều thuốc điều trị Covid-19 mang nhãn hiệu Paxlovid cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trong năm nay, theo một quan chức của Quỹ Toàn cầu.
(CLO) Những ngày gần đây số ca nhiễm Covid-19 liên tục gia tăng mạnh. Nhu cầu sử dụng các thiết bị y tế như kit test nhanh, máy đo SpO2 hay thuốc điều trị Covid-19 cũng tăng theo. Khiến cho thị trường này loạn giá, loạn cả chất lượng.
(CLO) Sáng 25/2, Cục Quản lý thị trường Hải Dương thông báo phát hiện một hộ kinh doanh đang bán gần 1.000 viên thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.
(CLO) Theo nhận định của các chuyên gia y tế, Molnupiravir là loại thuốc khó sử dụng, vì vậy phải tuân thủ theo kê đơn của bác sĩ. Điều này giải thích vì sao dù đã được mở bán đại trà nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện mua thuốc.
(CLO) Công ty Merck cho biết hôm thứ Sáu (26/11), dữ liệu cập nhật từ nghiên cứu về viên thuốc COVID-19 thử nghiệm của họ cho thấy loại thuốc này kém hiệu quả hơn đáng kể trong việc cắt giảm các trường hợp nhập viện và tử vong so với các báo cáo trước đây.
(CLO) Các công ty dược phẩm khổng lồ của Mỹ Merck và Pfizer mới công bố kết quả đáng khích lệ đối với một loại thuốc kháng COVID-19 dạng uống, trong khi một loại thuốc chống trầm cảm cũng cho thấy nhiều hứa hẹn về những gì có thể mở ra một chương mới trong cuộc chiến chống lại đại dịch.
(CLO) Mặc dù số ca tử vong trên toàn cầu do virus Corona lên đến 5 triệu người vào thứ Hai (1/11), nhưng tỷ lệ tử vong của đại dịch đã giảm xuống từ mức đỉnh điểm nhờ tiến bộ trong việc tiêm chủng ở các nước phát triển.
(CLO) Công ty Merck đã ký một hiệp ước cho phép cấp giấy phép miễn phí bản quyền cho các nhà sản xuất thuốc thông thường để sản xuất viên uống kháng virus COVID-19 dạng uống của mình. Thuốc đã được chứng minh là làm giảm một nửa số bệnh nhân phải nhập viện.
(CLO) Các thử nghiệm lâm sàng đối với một viên thuốc COVID-19 đã bắt đầu trên khắp thế giới, khi các công ty dược phẩm nghiên cứu một cách đơn giản hơn và giá cả phải chăng hơn để điều trị cho bệnh nhân COVID và cuối cùng nhằm kiểm soát được đại dịch virus Corona.
(CLO) Ngày 3/9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phát hiện liên tiếp 2 vụ buôn bán, vận chuyển các sản phẩm thuốc điều trị Covid-19 trái phép.