Kỷ nguyên của thuốc chống COVID-19 bắt đầu

(CLO) Các công ty dược phẩm khổng lồ của Mỹ Merck và Pfizer mới công bố kết quả đáng khích lệ đối với một loại thuốc kháng COVID-19 dạng uống, trong khi một loại thuốc chống trầm cảm cũng cho thấy nhiều hứa hẹn về những gì có thể mở ra một chương mới trong cuộc chiến chống lại đại dịch.

Phương pháp điều trị mới

Đó là những viên thuốc uống ngay sau khi các triệu chứng đầu tiên của COVID-19 xuất hiện, để tránh các dạng bệnh nghiêm trọng cần phải nhập viện. Hình thức điều trị này đã được nghiên cứu kể từ khi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu bắt đầu vào năm ngoái. 

Sau nhiều tháng nghiên cứu, cả Merck và Pfizer cho biết họ đã đạt được mục tiêu khó nắm bắt đó.

ky nguyen cua thuoc chong covid 19 bat dau hinh 1

Thuốc Molnupiravir chống Covid-19 của Merck. Ảnh: Merck

Vào đầu tháng 10, Merck cho biết họ đang tìm kiếm sự cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Hoa Kỳ cho viên thuốc Molnupiravir của mình và công ty Pfizer cũng đang xin cấp phép cho Paxlovid vào thứ Sáu (5/11).

Cả hai đều là chất chống virus bằng cách làm giảm khả năng tái tạo của virus, làm chậm bệnh. Cả hai công ty đều cho biết các thử nghiệm lâm sàng cho thấy nguy cơ nhập viện giảm mạnh sau khi bệnh nhân sử dụng thuốc.

Những người dùng Molnupiravir thấy nguy cơ bệnh nặng và tử vong giảm 50% và những người dùng Paxlovid giảm tới gần 90%. Các chuyên gia cũng lưu ý, nên tránh so sánh trực tiếp các tỷ lệ hiệu quả này vì các quy trình nghiên cứu của hai loại thuốc là khác nhau.

Trong khi đó, theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 10 bởi các nhà nghiên cứu Brazil trên tạp chí Lancet Global Health, một loại thuốc chống trầm cảm, hiện đã có sẵn, cũng cho thấy những kết quả đáng khích lệ trong việc ngăn ngừa các dạng COVID-19 nghiêm trọng.

Tại sao các loại thuốc này quan trọng?

Nếu hiệu quả của những loại thuốc trên được xác nhận, đó sẽ là một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Chúng sẽ cùng với vắc xin trở thành 2 vũ khí trị liệu của thế giới chống lại virus.

Các phương pháp điều trị đã tồn tại, chủ yếu ở dạng kháng thể tổng hợp. Nhưng những loại thuốc này, thường nhắm vào những người đã mắc các dạng bệnh nặng, được tiêm và do đó khó sử dụng hơn.

Một viên thuốc có thể được kê đơn nhanh chóng cho bệnh nhân, sau đó bệnh nhân sẽ dễ dàng uống thuốc tại nhà.

Phương pháp điều trị của Merck và Pfizer, cho đến nay không cho thấy nhiều tác dụng phụ, sẽ đòi hỏi phải dùng khoảng 10 liều trong năm ngày.

Nhà virus  học người Anh Stephen Griffin nói với Science Media Center: “Sự thành công của những loại thuốc kháng virus này có khả năng đánh dấu một kỷ nguyên mới trong khả năng của chúng ta trong việc ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng của việc lây nhiễm SARS-CoV2”.

Tiềm năng lớn dù cần xem xét kỹ

Cho đến nay, rất khó để đánh giá đúng phương pháp điều trị của Merck và Pfizer, vì cả hai nhóm chỉ mới công bố các tuyên bố mà chưa công bố dữ liệu về các thử nghiệm lâm sàng của họ.

Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm của Pháp, Karine Lacombe đã cảnh báo vào tháng 9 rằng những loại thông báo này nên được xử lý một cách "thận trọng" cho đến khi các nghiên cứu có thể được xem xét kỹ lưỡng.

Bà chỉ ra rằng những phương pháp điều trị này đại diện cho một thị trường "tiềm năng to lớn" cho các nhóm dược phẩm. Tuy nhiên, một số yếu tố chỉ ra rằng Merck và Pfizer không đưa ra những lời hứa suông.

Đầu tiên, cả hai đều ngừng thử nghiệm lâm sàng sớm hơn dự kiến ​​vì kết quả rất tốt, với sự đồng ý của các ủy ban giám sát độc lập. Khi liên quan đến Fluvoxamine, dữ liệu có sẵn nhưng không phải là không có những lời chỉ trích.

Molnupiravir đã được phê duyệt ở Vương quốc Anh, nơi các cơ quan y tế vào thứ Năm (4/11) đã bật đèn xanh cho việc sử dụng cho những bệnh nhân có nguy cơ phát triển nghiêm trọng, chẳng hạn như người già, người béo phì hoặc những người bị bệnh tiểu đường.

Các cơ quan y tế của Mỹ và EU cũng đang khẩn trương xem xét loại thuốc này. Cơ quan Dược phẩm Châu Âu đã hứa vào thứ Năm sẽ "đẩy nhanh" các thủ tục xem xét mà không đưa ra một ngày chắc chắn.

Một số quốc gia đã đặt hàng dự trữ Molnupiravir, chẳng hạn như Hoa Kỳ, với 1,7 triệu gói thuốc. Đơn đặt hàng của Hoa Kỳ đưa ra dự báo rằng giá thuốc này sẽ rất cao. Với hoá đơn lên đến 1,2 tỷ đô la Mỹ, mỗi liệu trình 5 ngày sẽ tương đương với khoảng 700 đô la Mỹ.

Đối với Pfizer, mặc dù chưa đưa ra mức giá cho Paxlovid, nhưng hãng hứa rằng nó sẽ ở mức "phải chăng" và tuân theo phương pháp định giá theo từng cấp độ dựa trên mức thu nhập của các quốc gia.

Vẫn cần một thời gian nữa để cả Molnupiravir và Paxlovid cũng như một loại thuốc chống trầm cảm đưa vào sử dụng chính thức và rộng rãi trên toàn thế giới, nhưng đây thực sự là những thông tin đầy lạc quan đối với cuộc chiến chống đại dịch.

Sự xuất hiện của Molnupiravir và Paxlovid có thể sẽ bắt đầu cho một kỷ nguyên của thuốc điều trị COVID-19, biến căn bệnh này trở thành một loại bệnh đặc hữu như hầu hết các loại cúm đang tồn tại trên thế giới. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: