(CLO) Ngày 4/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam và bà Michaela Bauer, Phó đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam.
(CLO) Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang đề nghị bỏ quy định cấm công chứng ngoài trụ sở. Việc cho phép công chứng ngoài trụ sở cũng là biện pháp, giải pháp cung cấp dịch vụ công đến với người dân một cách thuận lợi nhất.
(CLO) Ngày 27/7, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 với nhiều hỗ trợ như: tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp...
(CLO) Đại biểu Quốc hội Trần Quang Minh cho rằng, vấn đề y đức trong thời gian qua chỉ được điều chỉnh thông qua quy định riêng của Bộ Y tế. Đại biểu thấy rằng, đây là vấn đề hết sức quan trọng cần phải được đưa vào vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và dành một chương riêng cho vấn đề này.
(CLO) Trong giai đoạn đến 2023, nhằm hỗ trợ các nước ứng phó đại dịch và phục hồi kinh tế, GMS sẽ đẩy mạnh hợp tác về vaccine để bảo đảm các nước tiếp cận được vaccine COVID-19 an toàn, giá cả phải chăng, công bằng và hiệu quả.
(CLO) Ngày 25/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Kỹ năng tiếp cận và khai thác thông tin trong thời đại kỹ thuật số” với sự tham gia của 30 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí.
(CLO) AICHR có những cách tiếp cận cụ thể về quyền con người khác với phương Tây như: cách tiếp cận về giáo dục, phát triển bền vững, bảo trợ xã hội, những nhóm yếu thế.
(CLO) Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục cách tiếp cận của Shinzo Abe đối với Trung Quốc, cân bằng các mối quan hệ kinh tế với một cách tiếp cận diều hâu hơn về vấn đề an ninh.
(CLO) Thực tế để lắp đặt thiết bị hành trình cho các tàu xa bờ, ngư dân phải bỏ ra từ 22 – 50 triệu đồng mỗi tàu, chưa kể phí duy trì hoạt động hàng tháng của thiết bị. Một con số mà không ít chủ tàu sẽ chọn giải pháp né tránh, hoãn binh càng lâu càng tốt.