Bộ trưởng Quốc phòng Israel vạch ra giai đoạn mới trong cuộc chiến ở Gaza

(CLO) Hôm thứ Năm (ngày 4/1), Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã vạch ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Theo đó, quân đội Israel sẽ tiếp cận một cách có mục tiêu hơn ở phía bắc và tiếp tục truy đuổi các thủ lĩnh Hamas ở phía nam, trong khi tiếp tục không kích và tìm cách giải thoát những con tin còn lại bị Hamas bắt giữ.

Dưới những thách thức kinh tế cũng như áp lực quốc tế phải chuyển sang các hoạt động chiến đấu ít căng thẳng hơn, Israel đã rút lực lượng ở Gaza để cho phép hàng nghìn quân dự bị quay trở lại làm việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết các hoạt động ở phía bắc sẽ bao gồm các cuộc đột kích, phá hủy các đường hầm, tấn công trên không và trên bộ cũng như hoạt động của lực lượng đặc biệt.

Trong khi đó ở phía nam Gaza, nơi phần lớn 2,3 triệu dân của Gaza hiện đang sống trong lều và những nơi trú ẩn tạm thời khác, quân đội Israel đặt trọng tâm là tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas và giải cứu khoảng 132 con tin Israel còn lại trong số 240 người bị bắt cóc hôm 7/10.

Ông Gallant cho biết thêm rằng sau xung đột, Hamas sẽ không còn kiểm soát Gaza. Vùng đất này sẽ do các cơ quan Palestine điều hành miễn là không có mối đe dọa nào đối với Israel.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nhằm giúp ngăn chặn xung đột lan rộng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Trung Đông vào ngày 4/1 cho các hoạt động ngoại giao kéo dài một tuần.

Xung đột Israel - Hamas sắp bước sang mốc ba tháng trong bối cảnh quốc tế lo ngại rằng cuộc xung đột đang lan rộng ra ngoài Gaza, kéo theo Bờ Tây do Israel chiếm đóng, lực lượng Hezbollah ở biên giới Lebanon - Israel và các tuyến đường vận chuyển trên Biển Đỏ.

Mối lo ngại càng gia tăng sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 2/1 đã giết chết phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri ở thủ đô Beirut của Lebanon. 

Các cuộc tấn công trên bộ và trên không của cuộc xung đột Israel - Hamas đã tàn phá Dải Gaza. Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết tổng số người Palestine thiệt mạng đã lên tới 22.438 người vào thứ Năm (4/1), gần 1% trong tổng số 2,3 triệu dân ở khu vực này.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: