Không in phim chẩn đoán hình ảnh có thể tiết kiệm 1.500 tỷ đồng mỗi năm

Không in phim chẩn đoán hình ảnh có thể tiết kiệm 1.500 tỷ đồng mỗi năm

(CLO) Bộ Y tế vừa chính thức phê duyệt giá dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT), đánh dấu lần đầu tiên mô hình chẩn đoán hình ảnh “không phim” được đưa vào chi trả BHYT tại Việt Nam.
Agribank trao thưởng 01 tỷ đồng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm

Agribank trao thưởng 01 tỷ đồng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm

Ngày 29/01/2026, tại thành phố Hải Phòng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã trang trọng tổ chức Lễ trao thưởng giải đặc biệt trị giá 01 tỷ đồng cho khách hàng Bùi Thị Lan, người may mắn trúng thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm hôm nay – Rinh ngay quà tặng”.
Có S160 MobiFone: Lướt 5G cực đã, gọi thoại thả ga!

Có S160 MobiFone: Lướt 5G cực đã, gọi thoại thả ga!

Nếu bạn đang tìm kiếm một gói cước vừa mạnh về data, vừa tối ưu chi phí liên lạc, gói S160 MobiFone sẽ là giải pháp toàn diện dành cho nhịp sống năng động ngày nay. Với mức phí hợp lý, ưu đãi thoại linh hoạt và tốc độ 5G ổn định, gói cước S160 sẽ giúp bạn duy trì kết nối mỗi ngày mà không phải lo lắng về giới hạn dung lượng hay chi phí phát sinh. Từ công việc, học tập đến giải trí, tất cả đều được đáp ứng trọn vẹn trong một gói cước duy nhất.
Lãi suất tiếp tục tăng đợt cuối năm

Lãi suất tiếp tục tăng đợt cuối năm

(CLO) Trong 2 tháng gần đây, xu hướng tăng của lãi suất huy động đã hiện lên rất rõ nét. Điều này khiến nhiều người khá sốc khi lãi suất tăng mạnh.
Luật Tiết kiệm, chống lãng phí: Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc xử lý thông tin phát hiện lãng phí trong thời hạn cụ thể và công khai kết quả

Luật Tiết kiệm, chống lãng phí: Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc xử lý thông tin phát hiện lãng phí trong thời hạn cụ thể và công khai kết quả

(CLO) Sáng 27/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu quốc hội thảo luận về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Đa số đại biểu tán thành việc dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nhằm tạo khung khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất, rõ ràng, hiệu quả đối với công tác tiết kiệm, chống lãng phí.
Xu hướng “tích sản” của người trẻ - Sinh lời từ những khoản tiết kiệm nhỏ nhất

Xu hướng “tích sản” của người trẻ - Sinh lời từ những khoản tiết kiệm nhỏ nhất

Không còn là câu chuyện “chờ tiền nhiều mới tiết kiệm”, thế hệ trẻ ngày nay đang định nghĩa lại phong cách tài chính theo hướng để tiền vận hành và sinh lời. Việc tiết kiệm không còn mang nghĩa “để dành”, mà đã trở thành một phần trong chiến lược đầu tư thông minh – được thế hệ trẻ gọi bằng một khái niệm mới mang tên “tích sản”.
Kể chuyện đời thường, thắp sáng giá trị tiết kiệm

Kể chuyện đời thường, thắp sáng giá trị tiết kiệm

(CLO) Khi bắt tay thực hiện tác phẩm “Thực hành tiết kiệm – Giá trị từ hành động”, nhà báo Phan Ny và ê-kíp Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM đã thống nhất với nhau một điều: họ không muốn kể lại những khẩu hiệu khô cứng.
Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về hành vi tiết kiệm để khuyến khích và khen thưởng

Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về hành vi tiết kiệm để khuyến khích và khen thưởng

(CLO) Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề xuất, trong Dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí nên quy định về hành vi tiết kiệm. Nếu hành vi lãng phí cần biết để phân định tội, lỗi và để chống thì hành vi tiết kiệm cũng cần được liệt kê để khen thưởng, biểu dương kịp thời. Điều này cũng sẽ góp phần hạn chế lãng phí.
'Chuyện nhỏ - Chuyện lớn': Tiện riêng, hại chung

'Chuyện nhỏ - Chuyện lớn': Tiện riêng, hại chung

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, nhiều người chọn cách 'tiện đâu làm đó': leo xe lên vỉa hè để tránh kẹt xe, hay tiện tay vứt rác ở bất kỳ đâu. Những hành động tưởng chừng nhỏ ấy giúp cá nhân tiết kiệm vài phút, vài bước chân, nhưng lại âm thầm lấy đi sự an toàn của người đi bộ, vẻ đẹp của phố phường và môi trường sống của chính chúng ta. 'Chuyện nhỏ – Chuyện lớn' kỳ này đặt câu hỏi: Khi tiện lợi riêng được đặt lên trước, ai sẽ gánh cái giá cho cộng đồng?