(CLO) Chiều 14/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Z Holding tổng cộng 30 năm tù tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền”.
(CLO) 3 cựu cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai chi tiếp khách sai quy định tiếp tục được đưa ra xét xử với tội danh khác. Tuy nhiên, vì các bị cáo có đơn xin hoãn và nhiều người liên quan vắng mặt nên phiên tòa bị hoãn.
(CLO) Lực lượng Công an Hưng Yên thông tin, vừa triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh New Style Club.
(CLO) Sáng 25/6, với 429/439 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 89,75% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
(CLO) Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Thanh (Đoàn Cà Mau) cho rằng, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, việc đề xuất bỏ án tử hình với 8 tội danh là hợp lý, thể hiện tinh thần nhân đạo, phù hợp xu hướng quốc tế và điều kiện thực tiễn trong nước. Bên cạnh đó, bổ sung Tội Sử dụng trái phép chất ma túy là cần thiết để siết chặt quản lý, góp phần ngăn chặn “nguồn cầu” ma túy và các hệ lụy nguy hiểm.
(CLO) Chính phủ đề xuất bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình, trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về các vấn đề: Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội; tầm quan trọng của khách thể được bảo vệ; khả năng khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; căn cứ kết quả tổng kết công tác thi hành Bộ luật Hình sự.
(CLO) Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Sang lo ngại, nếu loại bỏ án tử hình đối với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy thì Việt Nam có thể trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế. Bởi lẽ, đối với tội phạm ma túy, mức án tử hình luôn là nỗi sợ lớn nhất.
(NB&CL) Nói đến Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”), dư luận không khỏi rùng mình bởi trong suốt một thời gian dài băng nhóm “xã hội đen” do Đường “Nhuệ” cầm đầu đã làm mưa làm gió và gây ra hàng loạt tội ác như: đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tiền từ “bảo kê hỏa táng”….
(CLO) Hôm nay, 18/9 Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã đưa vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 ra xét xử. Tại buổi xét xử này Toà đã triệu tập 177 người có quyền, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng nhưng có tới 122 người vắng mặt, khiến buổi xét xử buộc phải hoãn.
(CLO) Đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, mức án 10 năm tù sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Nhật Cảm - nguyên Giám đốc CDC Hà Nội là có căn cứ, tương xứng với tội danh, mức án này là mức thấp nhất trong khung hình phạt, chính vì vậy không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ.
(CLO) Tòa án xét xử Trầm Bê về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo khoản 3, điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ 10-20 năm tù.