Ngày 26/12, TAND tỉnh Gia Lai đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo là ông Nguyễn Thế Quang, cựu Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai; bà Nguyễn Thị Lựu, cựu Phó Chánh Văn phòng và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (kế toán), về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Số tiền bị thất thoát, lãng phí hơn 1,8 tỉ đồng.
Tại phiên tòa sáng cùng ngày, do các bị cáo có đơn xin hoãn và nhiều người liên quan vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 8/1/2026.
Đây là vụ án thứ hai mà 3 bị cáo này bị khởi tố, đưa ra xét xử. Trước đó, 3 bị can Quang, Lựu và Vi bị khởi tố với tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, gây thất thoát hơn 2,3 tỷ đồng và được xét xử vào năm 2023.
Tại phiên tòa năm 2023, bị cáo Nguyễn Thế Quang bị tuyên án 10 năm tù giam, Nguyễn Thị Lựu bị tuyên án 6 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi bị tuyên phạt 5 năm tù giam.
Theo cáo trạng, năm 2013-2014, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý, sử dụng kinh phí, Nguyễn Thế Quang với chức vụ là Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND, chủ tài khoản. Nguyễn Thị Lựu với chức vụ là Phó Trưởng Phòng và Trưởng phòng HC - TC - QT trực tiếp đảm nhận công tác kế toán năm 2013 và trực tiếp theo dõi tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng thực hiện chế độ tài chính của Văn phòng năm 2014. Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi với chức vụ là Kế toán của Văn phòng đã sử dụng tiền ngân sách cấp cho Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh để chi tiếp khách sai quy định, gây thất thoát, lãng phí số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Trong đó, bị can Nguyễn Thế Quang với trách nhiệm là chủ tài khoản đã duyệt chi tiếp khách sai quy định với 331 chứng từ thanh toán tiếp khách gây thất thoát, lãng phí số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Thị Lựu với trách nhiệm là kế toán đơn vị đã tham mưu duyệt chi tiếp khách sai quy định đối với 324 chứng từ thanh toán tiếp khách gây thất thoát, lãng phí số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi với trách nhiệm kế toán năm 2014 đã tham mưu duyệt chỉ tiếp khách sai quy định đối với 164 chứng từ thanh toán tiếp khách gây thất thoát, lãng phí số tiền hơn 872 triệu đồng.
Liên quan vụ việc này, trước đó năm 2017, cơ quan chức năng vào cuộc và chỉ ra hàng loạt vi phạm trong công tác quản lý tài chính, tài sản tại văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, số tiền vi phạm lên đến hơn 11,2 tỉ đồng, trong giai đoạn từ năm 2013-2016.
Trong quá trình UBKT Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra, các cá nhân liên quan đã nộp khắc phục số tiền hơn 11,2 tỉ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thế Quang và bà Nguyễn Thị Lựu, mỗi người nộp hơn 4,8 tỉ đồng.