(CLO) Thời gian gần đây, dứa mini được quảng cáo nhập khẩu từ Thái Lan đang được rao bán rầm rộ trên các chợ mạng và tại nhiều cửa hàng hoa quả ở Hà Nội. Dù kích thước chỉ bằng nắm tay và giá bán cao hơn nhiều so với dứa trong nước nhưng loại quả này vẫn hút khách.
(CLO) Những ngày cận kề 8/3, thị trường quà tặng tại Hà Nội trở nên sôi động với nhiều mặt hàng cao cấp. Trong đó, các loại dâu tây nhập khẩu từ Nhật Bản được ví như “kim cương đỏ” đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng dù giá bán lên tới 4 - 5 triệu đồng/kg.
(CLO) Sau hơn bốn tháng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT tại CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH), ông Trần Thành Vinh đã đưa ra những quyết sách tái cấu trúc mạnh mẽ. Từ việc xử lý hàng loạt tồn đọng, tái khởi động hai dự án bất động sản tại TP Thủ Đức, đến mở rộng mảng kinh doanh thiết bị gia dụng và trái cây nhập khẩu, hướng đi mới của TDH được kỳ vọng sẽ giúp công ty thoát khỏi chuỗi thua lỗ kéo dài.
(CLO) Hà Nội triển khai kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm OCOP, thực phẩm đông lạnh và trái cây nhập khẩu từ tháng 4/2025, đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc.
(CLO) Tại các chợ hoa quả, chợ thực phẩm…trái cây nhập ngoại được bày bán rộng rãi với nhiều chủng loại, mẫu mã bắt mắt cộng với giá thành đã thu hút được nhiều người tiêu dùng. Điều này khiến trái cây Việt có phần lép vế hơn ngay tại trị trường trong nước.
(CLO) Sáng 26/9, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Thái Nguyên vừa có quyết định tiêu hủy 3 tấn trái cây nhập khẩu vi phạm, với tổng giá trị gần 40 triệu đồng.
(CLO) Trong 8 tháng đầu năm 2022, ước tính Việt Nam đã chi hơn 1,2 tỉ USD để nhập rau quả các loại, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, giá trị nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc tăng đến 64% trong 7 tháng đầu năm với gần 388 triệu USD.