(CLO) Ngày 24/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố 7 bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về tội danh “Giả mạo trong công tác” liên quan đến hành vi hợp thức hóa thông tin trong các bệnh án khống cho nhiều bệnh nhân.
(CLO) Ban Thường vụ Thành ủy Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018 – 2024.
(CLO) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 02/01/2023 và làm rõ đối tượng giết người là Tô Thị Ty Na (SN 1981; khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
(CLO) Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công đường dây lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi bảo hiểm. Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này có sự kết nối tinh vi với một số bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
(CLO) Từ 2011 đến đầu 2023, BVĐK Thái An lập khống 153 hồ sơ bệnh án. Trong đó, có 59 hồ sơ do các đối tượng có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi lập hồ sơ bệnh án nên BVĐK Thái An được Bảo hiểm xã hội Nghệ An thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT số tiền hơn 100 triệu đồng.
(CLO) Sau khi giết người, bị cáo Minh đốt xác nạn nhân để phi tang, dựng hiện trường giả mình gặp tai nạn giao thông chết cháy, nhằm mục đích trục lợi số tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi của Minh đã bị phát hiện và hắn đã phải trả giá cho sự mưu mô, nhẫn tâm của mình.
(CLO) Trước trực trạng trục lợi, gian lận bảo hiểm với quy mô, số tiền trục lợi ngày càng lớn, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn Quảng Ninh đề nghị nhận diện đầy đủ các tổn thất, các hình thức gian lận và các đối tượng của các hành vi gian lận để có chế tài trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
(CLO) Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, Đỗ Văn Minh (SN 1971, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) - kẻ giết cháu rồi đốt xác phi tang nhằm trục lợi tiền bảo hiểm đã bị đưa ra truy tố về 4 tội danh.