Y án tử hình cựu Bí thư xã giết người đốt xác phi tang để trục lợi bảo hiểm

(CLO) Sau khi giết người, bị cáo Minh đốt xác nạn nhân để phi tang, dựng hiện trường giả mình gặp tai nạn giao thông chết cháy, nhằm mục đích trục lợi số tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi của Minh đã bị phát hiện và hắn đã phải trả giá cho sự mưu mô, nhẫn tâm của mình.

Ngày 18/4, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lưu động tại tỉnh Đắk Nông vụ án hình sự đối với Đỗ Văn Minh (cựu Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Giết người”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Xâm phạm mồ mả”. Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận vào thời điểm xảy ra.

Nạn nhân trong vụ án này là anh V. (25 tuổi, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), là em họ bên vợ của Minh.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Minh vay mượn hơn 23,7 tỷ đồng của nhiều người nhưng làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả nợ. Minh lên kế hoạch trộm mộ, lấy xác để tạo hiện trường giả là chính mình đã chết. Mục đích của việc này là nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng.

y an tu hinh cuu bi thu xa giet nguoi dot xac phi tang de truc loi bao hiem hinh 1

Bị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên tòa phúc thẩm.

Tuy nhiên sau đó, kế hoạch trộm mộ bất thành. Đến khoảng 17h ngày 3/5/2020, Minh đến rẫy của anh V. (em họ bên vợ của Minh) ăn uống rồi ngủ lại rẫy ở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Đến 0h, bị cáo nảy sinh ý định giết anh V. nên dùng búa đánh hai cái vào trán nạn nhân. Gây án xong, Minh đưa thi thể nạn nhân lên ô tô bán tải, chạy đến km146+300 Quốc lộ 28, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong đốt xác anh V. phi tang, dựng hiện trường giả mình gặp tai nạn giao thông chết cháy.

Sau khi gây án, Minh bỏ trốn và bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 8/1/2021, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên hình phạt tổng hợp chung là tử hình Minh về các tội trên. Sau đó, bị cáo nộp đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa hôm nay (18/4), hội đồng xét xử cho biết, gia đình nạn nhân V. đã gửi đơn bãi nại, xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Minh nếu bị cáo Minh hối lỗi, còn không thì đề nghị tòa xét xử theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, bị cáo Minh xin kháng cáo tất cả các tội danh mà TAND tỉnh Đắk Nông kết luận tại phiên tòa sơ thẩm.

Đỗ Văn Minh tại thời điểm mới bị bắt (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ đốt xe ô tô cùng thi thể nạn nhân.

Về tội danh giết người, Minh khai chiều 3/5/2020, khi dùng búa đuổi chó đã vô tình ném búa trúng đầu làm chết anh V. chứ không cố ý dùng búa giết anh V. vào 0h ngày 4/5/2020 như cáo trạng nêu.

Bị cáo Minh nói, sau khi bị bắt ngày 10/5/2020, quá trình điều tra, biết mình phạm tội nặng nên “chán sống”, cán bộ điều tra hỏi gì Minh cũng nhận.

“Lúc đó bị cáo muốn chết nên trả lời như thế. Cũng xin nói thật với tòa, trước phiên tòa sơ thẩm bị cáo đã định tự kết liễu trong tù nhưng được cán bộ trại giam can ngăn, khuyên bảo”, bị cáo Minh trả lời luật sư.

Bị cáo khai, sau khi vô ý ném búa trúng đầu nạn nhân V., Minh đưa V. đi cấp cứu và có nhân chứng nhìn thấy. Trên đường đi cấp cứu, nạn nhân V. tử vong, Minh đưa xác V. về lại nhà rẫy rồi bỏ đi. Trên đường bỏ đi, có nhiều nhân chứng nhìn thấy Minh vào chùa sám hối, vào nhà nghỉ…

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử kết luận vẫn giữ nguyên mức án tử hình mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên, bác bỏ yêu cầu kháng cáo của Đỗ Văn Minh.

Hội đồng xét xử nhận thấy các lời khai của Minh là phù hợp với hồ sơ vụ án. Các tội danh đã quy kết là có căn cứ, đúng với quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: