Nhiều bác sĩ ở Hưng Yên bị khởi tố vì lập bệnh án khống để trục lợi bảo hiểm

(CLO) Ngày 24/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố 7 bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về tội danh “Giả mạo trong công tác” liên quan đến hành vi hợp thức hóa thông tin trong các bệnh án khống cho nhiều bệnh nhân.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2020 đến năm 2024 tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.

image-20260424145026-1.jpeg
Cơ quan chức năng đọc Quyết định khởi tố bị can - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục khởi tố bị can đối với Phạm Thành Nam (SN 1988, trú tại xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên) là Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân và Nguyễn Đức Nhất (SN 1984, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Trung tâm y tế Thành phố Hưng Yên về tội Giả mạo trong công tác”.

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đợi (SN 1986, trú tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Cáp Thị Thoan (SN 1993, trú tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng Nguyễn Văn Đợi và Cáp Thị Thoan đã sử dụng thông tin gian dối trong các bệnh án khống, lập hồ sơ đề nghị thanh toán quyền lợi bảo hiểm, chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Manulife Việt Nam.

image-20260424145026-2(1).jpeg
Cơ quan chức năng đọc Quyết định khởi tố bị can - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can về tội danh “Giả mạo trong công tác” với 9 đối tượng, khởi tố bị can về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 14 đối tượng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: