(CLO) Các chuyên gia cho rằng muốn AI phát huy hiệu quả trong tòa soạn, báo chí cần thay đổi quy trình làm việc thay vì chỉ bổ sung công cụ mới.
(CLO) Tập đoàn truyền thông Đức Mediengruppe Pressedruck đang sử dụng AI để tự động rút gọn thông cáo báo chí nhằm giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại cho phóng viên và giúp họ tập trung hơn vào hoạt động đưa tin gốc.
(CLO) The Economist (Anh), tạp chí thành lập năm 1843 và nổi tiếng với phong cách không ký tên tác giả cùng tiêu chuẩn biên tập khắt khe, đang bước vào giai đoạn thay đổi mạnh mẽ để thích ứng với môi trường truyền thông mới.
(CLO) India Today đang thử nghiệm một hệ thống AI mang tên Audipulse, có khả năng dự đoán hiệu suất nội dung trước khi xuất bản, thay vì chỉ phân tích dữ liệu sau khi bài viết đã lên sóng.
(NB&CL) Trong nhiều năm, các tòa soạn báo chí trên thế giới phải đối mặt với bài toán khó: Lượng thông tin cần xử lý ngày càng lớn trong khi doanh thu truyền thống liên tục suy giảm. Áp lực cắt giảm chi phí khiến nhiều cơ quan báo chí buộc phải tinh gọn bộ máy nhưng vẫn phải duy trì tốc độ cập nhật tin tức liên tục.
(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn phải sản xuất ngày càng nhiều nội dung trong thời gian ngắn, Jagran New Media, công ty truyền thông số thuộc một trong những tập đoàn báo chí lớn của Ấn Độ, cho biết họ đã ứng dụng AI để tăng tốc quy trình làm việc, đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn biên tập và kiểm chứng thông tin.