(CLO) Không chỉ dừng lại ở một phong trào thi đua, mô hình bình chọn “vườn vải đẹp” tại xã Phúc Hòa đang trở thành bước đi cụ thể nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vụ, qua đó góp phần nâng cao giá trị và từng bước khẳng định thương hiệu vải thiều địa phương trên thị trường.
(CLO) Hôm nay (29/5), tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế về sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn.
(CLO) Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Bắc Giang (Sở Công Thương Bắc Giang) cho biết, hiện có 201 thương nhân Trung Quốc tới Bắc Giang giám sát vùng nguyên liệu, ký kết các hợp đồng thu mua vải thiều.
(CLO) Những ngày này, người dân ở khắp các vùng Lục Ngạn đã đưa vải chín sớm ra dọc trục đường ở trước chợ ở phố Kim (Lục Ngạn, Bắc Giang) để nhập cho các thương lái. Khung cảnh nhộn nhịp, các xe chở vải nối dài con đường là những niềm vui của bà con nông dân được mùa vải, giá tốt năm nay.
(CLO) Vụ vải thiều năm 2022 tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho ra sản lượng đạt gần 100 nghìn tấn với giá vải chín sớm, đầu mùa đang dao động từ 20 - 35 nghìn đồng/kg. Vụ mùa năm nay hứa hẹn nhiều niềm hứng khởi với bà con nông dân.
(CLO) Những ngày này, người dân tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà (Hải Dương) đang tất bật thu hoạch vụ vải năm nay trong tâm trạng phấn khởi khi thương lái đến thu mua tại vườn với giá cao.
(CLO) Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã đồng ý cho 103 thương nhân quốc tịch Trung Quốc được cấp thị thực, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị để thu mua vải thiều tại Bắc Giang.
(CLO) Ngày 22/6, hơn 3 tấn vải thiều Bắc Giang đã thông quan thuận lợi tại cảng sân bay Frankfurt, chính thức được bán ra tại thị trường Đức và Cộng hòa Czech.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị các hãng hàng không Việt Nam nghiên cứu, tính toán khả năng giảm giá cước vận chuyển qua đường hàng không đối với mặt hàng vải thiều của tỉnh Bắc Giang.
(CLO) Hiện tỉnh Bắc Giang đang bước vào giai đoạn tổng tấn công dập dịch, phấn đấu không còn trường hợp nào bị lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn sau ngày 21-6. Song song cùng việc này, tỉnh này cũng đã có những kế hoạch để phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế.
(CLO) Để hỗ trợ quả vải Việt Nam mở rộng thị phần tại thị trường Nhật Bản tiềm năng và khó tính, thời gian qua, các cơ quan xúc tiến thương mại của Việt Nam đã tích cực đưa ra nhiều hình thức quảng bá sản phẩm này tới người tiêu dùng Nhật.
(CLO) Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã tiêu thụ được 67.300 tấn vải thiều. Trong đó vải chín sớm là 51.547 tấn, vải chính vụ là 15.841 tấn.
(CLO) Theo báo cáo của Bộ Công Thương vừa công bố, tổng sản lượng vải thiều đã tiêu thụ được đạt gần 100.000 tấn. Trong đó, vải thiều Hải Dương đạt hơn 40.000 tấn, Vải Bắc Giang đạt trên 55.000 tấn.
(CLO) Tính đến 5/6, sản lượng tiêu thụ vải chín sớm của tỉnh Bắc Giang ước đạt 45.871 tấn. Trong đó, sản lượng tiêu thụ trong nước ước đạt 31.415 tấn, xuất khẩu khoảng 14.456 tấn.
(CLO) Tại văn bản số 2550 phát hành ngày 31/5 gửi Cục Báo chí, Bộ Thông tin - Truyền thông, UBND tỉnh Bắc Giang đã đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông không dùng từ 'giải cứu' khi đưa tin về nông sản nói chung và quả vải thiều nói riêng.
(CLO) Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết 20 tấn vải thiều sang đến Nhật được tiêu thụ gần hết sau ngày đầu tiên, giá bán được niêm yết tại thị trường khó tính này là 1.650 yen/kg (tương đương khoảng 340.000 đồng Việt Nam).
(CLO) Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp, UBND tỉnh Bắc Giang đã có kế hoạch và xây dựng các kịch bản tiêu thụ vải thiều năm nay.