Tính đến ngày 5/6/2022, sản lượng vải thiều sớm trên toàn tỉnh Bắc Giang đã thu hoạch, tiêu thụ khoảng 13.440 tấn; giá bán bình quân từ 20 - 35 nghìn đồng/kg.
Thị trường tiêu thụ chủ yếu thị trường trong nước; đã tổ chức xuất khẩu khoảng 3.985 tấn, trong đó tại thị trường Nhật Bản, EU, Hàn Quốc trên 31 tấn; thị trường Trung Quốc 3.894 tấn; thị trường Campuchia 60 tấn... Hiện nay, việc tiêu thụ vải thiều sớm của tỉnh diễn ra rất thuận lợi, vải được thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó, với giá thành cao.
Chiều 10/6, Huyện uỷ, UBND huyện Lục Ngạn tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về tình hình sản xuất và xúc tiến tiêu thụ quả vải năm 2022.
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn- ông La Văn Nam cho biết, năm 2022 giá vải khá cao và ổn định. Xác định trong sản xuất nông nghiệp thì thường rơi vào tình trạng được mùa nhưng mất giá do thị trường không ổn định, công tác xúc tiến còn hạn chế…
Ông Nam cho biết thêm, vải chín sớm có khoảng 21.000 tấn, hiện đã tiêu thụ khoảng 5.000 tấn, giá ổn định từ đầu vụ rất ổn định và cao hơn năm 2021. Tính đến ngày 9.6, toàn huyện Lục Ngạn có 96 điểm cân, thu mua vải; giá sản dao động thừ 18.000 – 35.000 đồng/1kg...
Vải thiều được giá cao, đem lại niềm vui và thu nhập tốt cho người dân huyện Lục Ngạn, nhưng ở các điểm thu mua của các thương lái vẫn còn tình trạng lùi kg, khiến nhiều người nông dân chịu thiệt thòi.
Anh Hoàng Văn Sinh (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) cho biết: “Vải năm nay được mùa, chúng tôi rất mừng khi giá cao và bán cho các thương lái cũng ít bị ép giá. Nhưng hiện trạng lùi kg ở các thương lái đối với chúng tôi khá nhiều, khi mang vải chín sớm ra các điểm kg thu mua vải hầu hết đều bị lùi khoảng 5-7kg cho 1 tạ vải. Chúng tôi rất mong muốn các cấp lãnh đạo có thể can thiệp để việc lùi cân khi nhập cho các thương lái không còn, đảm bảo thu nhập cho những người nông dân trồng vải tại huyện Lục Ngạn này".
“Nói thật, nếu có thương lái đến thu mua tại vườn giá có thấp hơn khi tôi đưa ra ngoài các điểm kg vải để bán thì tôi vẫn ưu tiên bán tại vườn hơn. Vừa không bị ép giá nhiều và chắc chắn không bị lùi kg” – anh Hoàng Văn Sinh (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang nói.
Tại buổi trao đổi về tình hình sản xuất, tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn năm 2022 ngày 10/6, ông La Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cũng đã nhấn mạnh đến công tác kiểm soát việc trừ lùi cân vải thiều trong lúc thu hoạch.
Theo ông Nam, nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này là hàng rào kỹ thuật khi đưa vải thiều đi xuất khẩu. Cụ thể, tại thị trường châu Âu, vải thiều được yêu cầu cắt sát đến từng quả. Tại thị trường Trung Quốc, vải thiều không được để lá và cuống ngắn dưới 10cm.
Ngược lại, thị hiếu của thị trường trong nước là vải phải có lá mới đẹp. Do đó, khi người dân chưa biết mang vải đi bán cho ai, họ để cuống dài khi thu hoạch, hoặc không phân loại quả khi bó (túm).
Những năm trước, nếu người dân gặp thương lái Trung Quốc và được trả giá cao hơn, họ có hai lựa chọn. Hoặc là thuê người ngắt lá, cắt cuống, phân loại, dẫn đến hao hụt so với số lượng ban đầu. Hoặc chấp nhận bán ngay 100 kg vải, nhưng bị trừ lùi 5-7 kg, thậm chí nhiều hơn.
Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết thêm, việc trừ lùi cân là một giao dịch dân sự, được thỏa thuận giữa hai bên nên không thể xử phạt. Tuy nhiên, huyện cũng có những biện pháp nhằm kiểm soát vấn đề này, đảm bảo lợi ích cho bà con.
"Trong vụ năm nay, chúng tôi chưa nhận thông báo nào từ đường dây nóng, và chưa phát hiện trường hợp trừ lùi cân bất hợp lý nào. Nếu thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp trên, chúng tôi tin rằng chuyện trừ lùi cân sẽ không còn là vấn đề nữa", ông Nam bày tỏ.
Huyện Lục Ngạn đã triển khai nhiều chương trình phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường, nhằm nhanh chóng phát hiện những sự vụ trừ lùi cân trái quy định hoặc bất hợp lý; đồng thời kiểm tra các điểm cân thường xuyên. Nếu có sai phạm, sẽ xử phạt nghiêm theo các quy định về phòng chống gian lận thương mại.
Cùng với đó, tất cả các xã trên địa bàn huyện đều thiết lập tổ công tác, đường dây nóng. Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, Trưởng Công an xã làm tổ phó. Người dân nếu phát hiện sai phạm, có thể thông báo qua đường dây nóng để đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra.
Thông tin từ ông Nguyễn Việt Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho hay, Lục Ngạn là vùng vải thiều lớn nhất miền bắc, là nông sản đầu tiên của cả nước, được Nhật Bản bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nơi này cũng là trọng điểm của tỉnh Bắc Giang. Năm nay huyện cũng đã xây dựng đề án nhằm nâng cao chất lượng vải thiều tốt nhất. Qua đánh giá, sản lượng vải năm nay đạt gần 100 nghìn tấn. Toàn huyện Lục Ngạn có diện tích vải rất lớn, khoảng 15 nghìn hét ta, trong đó vải VietGAP là trên 12 nghìn và diện tích vài GlobalGAP là trên 218ha. Diện tích vải xuất khẩu sang nhật bản. các thị trường khó tính đã mở rộng trên 200ha.
Ông Nguyễn Việt Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết: "Năm 2022, Việt Nam đã thực hiện bình thường trong phòng chống dịch, hàng hóa trong nước lưu thông dễ dàng hơn trước. Mặc dù thế, nhưng đối với vải thiều Lục Ngạn cũng còn có nhiều khó khăn, khi khi sản lượng chính ở đây hầu hết xuất khẩu sang trung quốc, nước này là bạn hàng lớn nhất. Trong khi phía nước bạn Trung Quốc vẫn đang thực hiện chính sách zero COVID nên tình hình thông quan sẽ nghiêm ngặt hơn, để đảm bảo phòng chống dịch."
"Trong 10 ngày nữa, với sản lượng lớn, mỗi ngày lên đến vài nghìn tấn trong đó lượng vải thiều xuất sang Trung Quốc đã chiếm 40-50% sản lượng, mọi tình hình thông quan hi vọng sẽ được ưu tiên như các năm trước đó để việc tiêu thụ vải cho bà con nông dân thuận tiện dễ dàng hơn." - ông Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện Lục Ngạn cho biết.
"Phía cấp huyện Lục Ngạn, cũng như tỉnh Bắc Giang cũng đã chủ động phối hợp làm việc với bên phía Trung Quốc ngay từ đầu vụ vải. Hiện nay, đã có 19 thương nhân Trung Quốc sang thu mua vải thiều và theo đăng ký sẽ có có 200 thương nhân sẽ đến đây để thu mua vải." - Ông Nguyễn Việt Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) nói.
Vụ mùa vải thiều năm nay hứa hẹn nhiều niềm hứng khởi với bà con nông dân.
Năm 2022, do tình hình thời tiết khá thuận lợi, cây vải ra hoa, đậu quả với tỷ lệ từ 70-90%; dự báo sản lượng quả tươi toàn huyện Lục Ngạn đạt hơn 95.000 tấn. Trong đó, vải chín sớm khoảng gần 21.000 tấn, vải chính vụ khoảng 75.000 tấn.
Sản phẩm vải chín sớm được tiêu thụ chủ yếu lại thị trường nội địa khoảng 2.067 tấn (các tỉnh phía Nam, hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc); xuất khẩu khoảng 1.795 tấn (chủ yếu sang thị trường Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn).
Những chùm vải chín sớm được người dân thu hoạch trong niềm vui được giá vải.
Anh Hoàng Văn Sinh (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) cho biết, nhà anh đã thu hoạch được hơn 1 tấn vải chín sớm và bán cho các thương lái với giá 30 nghìn đồng/1kg.
Các cán bộ nông nghiệp những ngày này thường xuyên có mặt tại các vườn vải của người dân để góp ý việc chăm sóc và chuẩn bị cho thu hoạch.
Mô hình số mã vùng trồng tại các xã của huyện Lục Ngạn.
Cắt tỉa lá cho vườn vải sắp được thu hoạch của mình, anh Hoàng Văn Hoạt (thôn Thanh An, xã Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang) cho biết: “ Nhà tôi trồng được 0,7 ha, đã có vải chín sớm được 1 nửa. Với công nghệ vietgap thì năm nay quả vải mọng, mã vải đẹp, tươi màu sắc đẹp, 95% chất lượng vải rất tốt. Với số vải chín sớm đã bán được giá 30 nghìn/1kg so với năm ngoái chỉ được 20 nghìn/1kg, thì tôi thấy năm nay giá vải khá tốt. Với sản lượng cả vườn sẽ đạt được gần 4 tấn khi vào chính vụ nếu giá vẫn giữ được tốt như bây giờ thì người dân sẽ có lãi.”
Bà Vũ Thị Nhung (thôn Thanh An, xã Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang) cắt tỉa lá cây cho vườn vải chuẩn bị thu hoạch của gia đình, Bà Nhung nói: "Vải nhà tôi khoảng 15-20 ngày nữa sẽ thu hoạch được, hi vọng giá vải sẽ được giá cao."