Bắc Giang: Đã tiêu thụ được hơn 45.000 tấn vải chín sớm

(CLO) Tính đến 5/6, sản lượng tiêu thụ vải chín sớm của tỉnh Bắc Giang ước đạt 45.871 tấn. Trong đó, sản lượng tiêu thụ trong nước ước đạt 31.415 tấn, xuất khẩu khoảng 14.456 tấn.

Theo tin từ Sở Công Thương Bắc Giang, tình hình tiêu thụ vải chín sớm của huyện Lục Ngạn đang rất khả quan. Chỉ riêng ngày 5/6, huyện Lục Ngạn đã tiêu thụ được 2.435 tấn, trong đó xuất khẩu đạt 1.047 tấn (chiếm 43% lượng vải thu hoạch trong ngày).

Chỉ tính riêng từ ngày 2/6 đến ngày 5/6, huyện Lục Ngạn tiêu thụ được 7.890 tấn vải chín sớm. Trong đó xuất khẩu đạt 3.391 tấn (chiếm 42,5%). Đáng chú ý, hai thị trường Mỹ và Nhật Bản, vải thiều Bắc Giang đã  tiêu thụ hơn 11.000 tấn. Giá bán trung bình từ 14.000-32.000đ/kg. 

Bắc Giang đã tiêu thụ được hơn 45.000 tấn vải chín sớm. Ảnh: Nguyễn Kế

Bắc Giang đã tiêu thụ được hơn 45.000 tấn vải chín sớm. Ảnh: Nguyễn Kế

Để giúp bà con nhân dân tiêu thụ vải thiều, hàng loạt sàn giao dịch trực tuyến đã đăng bán mặt hàng này. Được biết, các sàn thương mại điện tử sẽ hợp tác với chính quyền địa phương, các đoàn thể và hợp tác xã (HTX) sản xuất vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn tổ chức bán hàng trên môi trường mạng. 

Sau khi khách chốt đơn trên sàn, nông dân Bắc Giang mới thu hoạch vải, sau đó đóng thùng xốp, giữ lạnh đúng quy cách, dán tem truy xuất nguồn gốc và vận chuyển nhanh bằng mọi hình thức (xe lạnh, máy bay) về các địa phương. Các đơn hàng tới tay người tiêu dùng trong vòng 2-3 ngày. 

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Thế Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết : "Chúng tôi cũng khá kì vọng vào việc áp dụng việc mua bán trực tuyến sẽ giúp bà con tiêu thụ vải thiều nhanh hơn. Hiện vải thiều bắt đầu vào chính vụ, chất lượng quả thơm, ngon. Vải được bán qua sàn thương mại điện tử là sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và cấp chứng nhận OCOP".

Vải thiều Bắc Giang có mặt trên các sàn giao dịch trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Kế

Vải thiều Bắc Giang có mặt trên các sàn giao dịch trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Kế

Để tạo điều kiện cho các sàn giao dịch thu mua vải thiều, địa phương đã bố trí lực lượng hỗ trợ trong quá trình vận chuyển; đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng vải thiều an toàn dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch khác cho người, phương tiện, hàng hóa khi lưu thông.

Tính từ thời điểm mở bán thí điểm (cuối tháng 5/2021) đến hôm nay, các sàn thương mại điện tử  đã bán tới tay người tiêu dùng trong cả nước khoảng 300 tấn vải thiều Bắc Giang, giá bán từ 20-45 nghìn đồng/kg.

Ngoài các sàn thương mại điện tử trên, hơn một tuần qua, sàn giao dịch thương mại điện tử vải thiều Lục Ngạn (có tên miền: dacsanlucngan.vn) đã phối hợp với các HTX trên địa bàn huyện bán được 7 tấn vải thiều, giá bán bình quân từ 25- 30 nghìn đồng/kg. Khách hàng tiêu thụ chủ yếu ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Thủy Tiên

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: