(CLO) Dù đã được chăm sóc tích cực trong thời gian dài, bệnh nhân vẫn để lại di chứng thần kinh nghiêm trọng, không thể tự ăn uống hay vận động, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của gia đình.
(CLO) Hà Nội vừa ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm sau nhiều tháng vắng bóng. Đáng chú ý, số ca mắc COVID-19 cộng dồn tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước, trong khi sốt xuất huyết cũng bắt đầu có xu hướng gia tăng, báo hiệu một mùa dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Thủ đô.
(CLO) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần vừa qua trên địa bàn thành phố đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm 2019. Theo đó, từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm là giai đoạn cao điểm của bệnh này, cảnh báo mọi người dân đề cao biện pháp phòng bệnh.
(CLO) Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm một ca viêm não Nhật Bản là bé trai 8 tuổi ở huyện Chương Mỹ.
(CLO) Ngày 9/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm 2023 là một bé trai 5 tuổi ở huyện Phúc Thọ. Như vậy, số ca mắc năm nay giảm 3 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022.
(CLO) Các địa phương tại Hà Nội tăng cường phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè như sốt xuât huyết Dengue, tay chân miệng hay viêm não Nhật Bản.
(CLO) Tính từ đầu tháng 5 đến nay, Trung tâm bệnh Nhiệt đới trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho gần 20 trường hợp trẻ bị viêm não Nhật Bản.