Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

(CLO) Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào là nghĩa trang lớn nhất, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất trên cả nước mang tên 2 quốc gia Việt Nam – Lào, là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.

Củng cố hợp tác biên giới qua giao ban cụm dân cư Việt - Lào

Củng cố hợp tác biên giới qua giao ban cụm dân cư Việt - Lào

(CLO) Hội nghị giao ban giữa hai cụm dân cư biên giới Việt Nam - Lào quy tụ các cặp bản Sa Trầm, Ra Poong, Ngược (xã Đakrông, Việt Nam) và A Xóc, Hồ, Tà Riệp (tỉnh Salavan, Lào). Đây là mô hình kết nghĩa quan trọng, được triển khai từ năm 2007 nhằm xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị và ổn định.
Vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

(CLO) Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.