(CLO) Ngày 19/3, tin từ Công an TP. Đà Nẵng, đơn vị vừa xử lý 1 Facebooker đăng tin sai sự thật liên quan đến 2 du khách người Anh dương tính COVID-19.
(CLO) Tối ngày 19/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với chị T.T.Q (36 tuổi, tú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
(CLO) Ngày 23/3, Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với chủ tài khoản Facebook tên là Nguyễn Kim Trúc vì tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19. Đáng nói, khi đăng tin không đúng sự thật trên mạng, người này còn thách thức chính quyền.
(CLO) Ngày 23/3, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Ngãi ra quyết định xử phạt hành chính đối với L.H.P.Y(SN 1994, trú TP. Quảng Ngãi), mức phạt 10 triệu đồng, về hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan tới dịch Covid-19.
(CLO) Theo thông tin từ Công an quận Đống Đa, Hà Nội, ngày 24/3 đơn vị vừa triệu tập và ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội.
(CLO) Ngày 24/3, Công an huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với L.T.Y.T (SN 1994, ngụ tại xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương) với số tiền 12,5 triệu đồng do có hành vi đăng nội dung sai sự thật về COVID-19 trên Facebook cá nhân.
(CLO) Ngày 30/3, Sở TT&TT TP.HCM cho biết đã mời chủ tài khoản Facebook Nguyễn Sin đến làm việc trong ngày hôm nay để làm rõ thông tin bịa đặt về 'ca đầu tiên tử vong' đăng trên Facebook.
(CLO) Ngày 30/3, tại trụ sở công an phường Hiệp Tân (quận Tân Phú, TP. HCM), Công an quận Tân Phú đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Đ. (20 tuổi, nơi ở hiện nay tại quận Tân Phú) vì tung tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội.
(CLO) Nghị định số 15/2020/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 3/2/2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 15/4/2020. Căn cứ vào Điều 101 của Nghị định, những hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.
(CLO) Ngày 01/4, Công an huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã xử phạt Trần Văn H. (23 tuổi, ngụ xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên) số tiền 12,5 triệu đồng vì đăng tin giả về dịch COVID-19 khiến dư luận hoang mang.
(CLO) Ngày 01/4, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa tiến hành xử phạt đối với T.T.H.H. (sinh năm 1998 ở thôn Minh Khai 1, thị trấn Chũ) với số tiền 15 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19.
(CLO) Ngày 3/4, Công an huyện Bình Chánh, TP. HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà N.T.N.H. (33 tuổi, ngụ xã Bình Chánh) vì thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.
(CLO) Ngày 10/4, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt chủ tài khoản Facebook Nguyễn Bình 10 triệu đồng về hành vi tung tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang dư luận.
(CLO) Ngày 14/4, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với 1 tài khoản facebook (Chủ cửa hàng bán hoa tươi) do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
(CLO) Ngày 14/4, Công an quận Hà Đông đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với N.T. (36 tuổi, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) vì tung tin thất thiệt về dịch COVID-19 trên Facebook.
(CLO) Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.V.H vì bình luận sai sự thật trên một thông tin đăng trên Facebook liên quan đến vụ án Đường “Nhuệ” ở Thái Bình.
(CLO) Tung tin thất thiệt liên quan dịch COVID – 19 gây hoang mang trong dư luận, nam thanh niên này vừa bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.
(CLO) Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Chợ Lách và Sở TT&TT tỉnh Bến Tre khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội Trường Tiểu học Long Thới A (xã Long Thới, huyện Chợ Lách) bắt buộc mỗi phụ huynh phải tự mua dụng cụ đo thân nhiệt cho các em học sinh là thông tin thất thiệt.