(CLO) Trong dịp Tết Nguyên đán, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với tinh thần nghiêm túc, đồng bộ và đúng quy định pháp luật.
(CLO) Công an TP HCM cho biết, việc xử lý chuyên đề nồng độ cồn được thực hiện thường xuyên, liên tục, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhằm hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu, bia - không lái xe”.
(CLO) Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên ngày đêm, không có vùng cấm trong năm 2024. Nhằm hạn chế lái xe uống rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông. Từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, cũng như số người chết do tai nạn giao thông.
(CLO) Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, doanh thu ngành du lịch TP HCM đạt gần 13.000 tỷ đồng trong tháng 1/2024, tăng 57% so với cùng kỳ và bằng 20% của cả nước.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Vị trí của Việt Nam trong dòng chảy FDI toàn cầu tiếp tục nâng lên; 5 năm cắt giảm 12.000 dự án đầu tư công; Việt Nam giảm 5 bậc trong bảng xếp hạng hộ chiếu thế giới 2024; TP. HCM CSGT tung quân kiểm tra vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Giáp Thìn...
(CLO) Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội vừa đề nghị các Sở, ban, ngành thành viên và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố về tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
(CLO) Sau thời gian triển khai các biện pháp kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Đối với các trường hợp có hành vi chống đối, cản trở, nếu cấu thành tội phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý hình sự theo quy định.
(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đây là lần thứ 2 trong vòng hơn một tháng, Chủ tịch TP chỉ đạo về vấn đề này.
(CLO) Do say xỉn không làm chủ được tay lái, xử lý tình huống kém, nhiều người đã vô tình gieo những án “tử” không hẹn trước cho những người khác và cả chính mình. Để ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông với phương châm “không có vùng cấm”, lực lượng CSGT đã có nhiều cuộc ra quân quyết liệt.
(CLO) Người chống đối, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn có thể bị xử phạt hành chính ở mức cao nhất hoặc xử lý hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng…
(CLO) Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là ý thức của người dân còn kém và sự chủ quan. Nhiều người sau khi uống rượu, bia vẫn tham gia giao thông mà luôn tự tin cho rằng mình chỉ uống một chút, không say và không thể gây tai nạn được.