(CLO) Rào cản lớn nhất hiện nay khiến y tế Việt Nam chưa bứt phá mạnh mẽ ra khu vực không phải là vấn đề chuyên môn chưa cao, thiếu nguồn nhân lực hay trang thiết bị y tế, mà là sự chưa đồng bộ trong cơ chế vận hành của toàn hệ thống, bao gồm từ cơ chế chính sách, năng lực quản trị, phân tầng chuyên môn đến phân bổ nguồn lực.
(NB&CL) Nếu như trước đây, nhắc đến y tế Việt Nam, người ta thường nói về chi phí thấp, về những bệnh nhân phải ra nước ngoài điều trị. Nhưng vài năm trở lại đây, bức tranh ấy đang thay đổi với tốc độ nhanh hơn nhiều người tưởng. Không còn chỉ là theo kịp, y tế Việt Nam đang bước vào cuộc đua khẳng định vị thế bằng những kỹ thuật khó bậc nhất, bằng năng lực tổ chức hệ thống và bằng một thế hệ bác sĩ sẵn sàng bước ra sân chơi khu vực.
(CLO) Trên nền tảng đó, ngành y tế Việt Nam có đủ điều kiện và động lực để tiếp tục vươn lên, hội nhập sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, hiện đại và nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, xây dựng “Y tế học thuật – Y tế nhân văn – Y tế hiện đại”, vì một “Nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam khỏe mạnh”
(CLO) Trong bối cảnh chịu tác động nặng nề từ hậu COVID-19, thiên tai, bão lũ và gánh nặng bệnh tật gia tăng, ngành y tế Việt Nam năm 2025 vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, khẳng định vai trò trụ cột của an sinh xã hội.
(CLO) Chỉ còn ít ngày nữa, Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), kéo dài từ ngày 28/8 đến 5/9.
(CLO) Phát biểu tại Diễn đàn Innovation Healthcare Forum, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT FPT – cho biết tỷ lệ tiếp cận thuốc mới của người dân Việt Nam chỉ đạt 9%, thấp hơn đáng kể so với Nhật Bản (51%). Ông đề xuất ba trụ cột để cải cách ngành y tế, trong đó nhấn mạnh vai trò của đổi mới công nghệ, cơ chế cạnh tranh quốc gia và hợp tác công – tư.
(NB&CL) Theo PGS. TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Y tế Việt Nam đang có tiềm năng lớn, cần phát triển theo hướng du lịch chữa bệnh, thu hút lượng lớn bệnh nhân quốc tế để trở thành một điểm đến y tế hàng đầu.
(CLO) Đưa Y tế Việt Nam ngang tầm thế giới đã là vấn đề “nóng” được đề cập nhiều trong thời gian gần đây khi ghi nhận từ các cơ sở điều trị cho thấy, Việt Nam giờ đây đang được coi là một điểm sáng trong triển khai kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên sâu, mang tầm quốc tế, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh.
Hội nghị khoa học năm 2024 - Hệ thống BVĐK Tâm Anh với chủ đề “Đổi mới, Sáng tạo, Hợp tác vươn tầm quốc tế” được tổ chức trong hai ngày 28 và 29/9 tại Hà Nội.
(CLO) Sáng nay 21/8, Bộ Y tế thông báo không ghi nhận thêm ca COVID-19 mới, tổng số bệnh nhân cả nước hiện là 1.007 ca. Hai lãnh đạo bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế vừa rời Đà Nẵng do dịch đã kiểm soát được.
(CLO) Sáng ngày 15/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 930 ca mắc Covid-19.
(CLO) Sáng 14/8, Ths. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp mắc Covid-19 tử vong. Đây là ca mắc Covid-19 tử vong thứ 21 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.
(CLO) Sáng 13/8, Bộ Y tế xác nhận ca tử vong thứ 18 do COVID-19 ở Việt Nam. Đồng thời, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống, dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó 02 ca tại Quảng Nam và 01 ca tại Bạc Liêu được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
(CLO) Chiều 11/8, Bộ Y tế công bố ca tử vong thứ 16 liên quan đến Covid-19 trong đợt dịch này tại Việt Nam. Đồng thời, Bộ Y tế cũng cho biết vừa có thêm 16 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị.
(CLO) Sáng 9/8, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, trước khi bệnh nhân 812 được CDC Hà Nội công bố mắc COVID-19, trường hợp này đã có 2 lần được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả âm tính.
(CLO) Tối 8/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông tin về 21 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó : Đà Nẵng 15 ca, Quảng Nam 2 ca, Bắc Giang 2 ca, Khánh Hòa 1 ca) và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội.