45.000 đồng khám mắt trọn gói, nữ du khách Mỹ bất ngờ: Vì sao y tế Việt Nam rẻ mà vẫn chất lượng?

Trải nghiệm của bà nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời gợi mở câu chuyện lớn hơn: Vì sao chi phí y tế tại Việt Nam lại “dễ thở” hơn nhiều quốc gia phát triển, trong khi người bệnh vẫn tiếp cận được nhiều dịch vụ kỹ thuật cao?

Video dài hơn 12 phút ghi lại hành trình khám mắt của bà Susan Lindgren, 58 tuổi, quốc tịch Mỹ, hiện sinh sống tại Đà Nẵng, đang nhận được nhiều quan tâm.

Trong chuyến đi, bà bất ngờ phát hiện xuất hiện những “đốm đen” trong tầm nhìn của một bên mắt nên quyết định đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng kiểm tra.

Ban đầu, bà đến viện vào cuối giờ chiều thứ Sáu. Dù đã ngoài giờ làm việc, bà vẫn được nhân viên y tế tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ và hướng dẫn quay lại vào đầu tuần để khám chuyên sâu.

Khi trở lại bệnh viện vào chiều thứ Hai, toàn bộ quy trình diễn ra nhanh gọn. Bà được làm thủ tục, khám chuyên khoa võng mạc và chẩn đoán chỉ trong thời gian ngắn. Tổng chi phí cho toàn bộ các bước là 45.000 đồng, tương đương khoảng 1,7 USD.

Kết quả cho thấy tình trạng của bà không nghiêm trọng, chỉ là dấu hiệu lão hóa thông thường ở mắt. Điều khiến nữ du khách ấn tượng không chỉ là mức giá thấp, mà còn là thái độ phục vụ tận tình, quy trình rõ ràng và không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào.

668103490_1277321457916287_4141613880187635187_n.jpg
Bà Susan Lindgren chia sẻ cảm nhận sau khi khám mắt tại Việt Nam.

“Tôi đang ở Bệnh viện Mắt Đà Nẵng và trước khi rời đi, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình. Tôi thấy xuất hiện những đốm đen trong mắt và đã rất lo lắng sau khi tra cứu trên mạng. Một người bạn khuyên tôi đến đây vì các bác sĩ rất giỏi. Tôi thực sự bất ngờ vì mọi thứ diễn ra nhanh chóng và chi phí quá thấp”, bà Susan chia sẻ trong video.

Sau khi hoàn tất khám, bà hỏi cần xuống quầy nào để thanh toán thêm. Tuy nhiên, các bác sĩ chỉ mỉm cười và cho biết: “Bạn xong rồi, có thể về”.

Vì sao chi phí y tế Việt Nam thấp hơn nhiều nước giàu?

Trao đổi về hiện tượng này, Bác sĩ (BS) Nguyễn Huy Hoàng, Hội Oxy Cao áp và Thể thao dưới nước, cho biết Mỹ là quốc gia chi tiêu cho y tế lớn nhất thế giới, cả về tỷ lệ GDP lẫn mức chi bình quân đầu người. Trong khi đó, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có mức chi y tế vừa phải nhưng khả năng tiếp cận dịch vụ lại khá rộng.

Điều đó tạo ra một “nghịch lý dễ chịu”: thu nhập bình quân chưa cao, nhưng người dân vẫn có thể sử dụng nhiều dịch vụ y tế hiện đại với mức chi phí phù hợp hơn rất nhiều so với các nước phát triển.

Theo các chuyên gia, sự khác biệt này đến từ nhiều yếu tố.

Trước hết là chi phí nhân sự. Tại Mỹ, bác sĩ và điều dưỡng nằm trong nhóm nghề có thu nhập cao nhất xã hội. Một bác sĩ chuyên khoa có thể nhận mức lương hàng trăm nghìn USD mỗi năm. Cùng với đó là chi phí đào tạo đắt đỏ và áp lực nợ sinh viên lớn, khiến giá dịch vụ y tế phải tăng để bù đắp.

Trong khi đó, tại Việt Nam, thu nhập của đội ngũ y tế thấp hơn rất nhiều. Điều này giúp chi phí dịch vụ giảm đáng kể, dù áp lực công việc và thời gian đào tạo không hề nhỏ.

Thứ hai là cấu trúc hệ thống bảo hiểm. Mỹ vận hành chủ yếu theo mô hình bảo hiểm tư nhân với nhiều tầng nấc thủ tục, từ xác minh quyền lợi, mã hóa dịch vụ đến thanh toán với hàng loạt công ty bảo hiểm. Bộ máy hành chính cồng kềnh khiến chi phí bị đội lên đáng kể.

Ngược lại, Việt Nam chủ yếu áp dụng bảo hiểm y tế xã hội với khung giá tương đối thống nhất, giảm bớt tầng nấc trung gian. Các bệnh viện công thực hiện theo bảng giá do Nhà nước quy định, giúp người dân dễ tiếp cận hơn.

668972985_1277321487916284_3485122315249153431_n.jpg
Hóa đơn khám mắt 45.000 đồng tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng tạo "viral" trên mạng xã hội.

Giá thấp nhưng vẫn tiếp cận kỹ thuật cao

Theo BS Hoàng, chi phí thấp không đồng nghĩa chất lượng thấp. Nhiều bệnh viện lớn tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng hiện đã triển khai hàng loạt kỹ thuật cao như can thiệp mạch vành, phẫu thuật tim mở, thay khớp gối, IVF, ghép tạng, chụp MRI, CT… với mức giá thấp hơn nhiều lần so với Mỹ hay châu Âu.

Một ca phẫu thuật tim mạch phức tạp tại Việt Nam có thể chỉ bằng một phần mười chi phí ở Mỹ. Các dịch vụ như nội soi tiêu hóa, phẫu thuật ổ bụng, thay khớp hay chẩn đoán hình ảnh cũng có giá thấp hơn rõ rệt, dù thiết bị vẫn được nhập khẩu từ các hãng lớn trên thế giới.

Điểm khác biệt nằm ở giá mỗi dịch vụ, chứ không phải ở việc Việt Nam ít triển khai kỹ thuật cao hơn.

Cơ hội cho du lịch y tế

Chênh lệch lớn về chi phí đang mở ra cơ hội cho ngành du lịch y tế Việt Nam. Không chỉ khám chữa bệnh thông thường, nhiều dịch vụ như nha khoa, thẩm mỹ, hỗ trợ sinh sản, kiểm tra sức khỏe tổng quát… đang thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế và kiều bào trở về nước sử dụng.

Các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa hay Quảng Ninh được đánh giá có tiềm năng trở thành trung tâm kết hợp giữa y tế chất lượng cao và du lịch nghỉ dưỡng.

Nếu tiếp tục nâng chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư hạ tầng và cải thiện trải nghiệm người bệnh, lợi thế “giá Việt Nam, chất lượng quốc tế” có thể trở thành điểm sáng cạnh tranh của y tế nước nhà trong khu vực.

Bộ Y tế đề xuất tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính về khám chữa bệnh.
Một trong những lý do quan trọng giải thích "vì sao chi phí khám chữa bệnh ở Mỹ đắt, Việt Nam rẻ" là ở chi phí nhân sự y tế.

Dù được đánh giá có mức chi phí hợp lý, hệ thống y tế Việt Nam cũng đối mặt nhiều thách thức trong tương lai như già hóa dân số, gia tăng bệnh mạn tính, áp lực đầu tư công nghệ cao và nguy cơ chênh lệch giữa y tế công - tư.

Theo các chuyên gia, bài toán đặt ra không chỉ là giữ giá rẻ, mà phải xây dựng hệ thống y tế có giá trị cao: Điều trị hiệu quả, an toàn, lấy người bệnh làm trung tâm và phù hợp khả năng chi trả của số đông người dân.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: