Sau một ngày thi được đánh giá khá “dễ thở” với hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh, nhiều thí sinh mang theo tâm lý tự tin, kỳ vọng giành kết quả cao ở môn Toán để hoàn tất cuộc đua vào lớp 10 công lập đầy cạnh tranh.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026-2027 có 124.082 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập chỉ đáp ứng khoảng hơn một nửa số thí sinh dự thi, khiến áp lực cạnh tranh tiếp tục ở mức cao.
Tuy nhiên, không khí tại nhiều điểm thi sáng nay lại khá nhẹ nhàng. Sau khi hoàn thành hai môn thi đầu tiên với tâm trạng phấn khởi, nhiều học sinh bước vào môn Toán với sự tự tin rõ rệt.
Đề Văn, Tiếng Anh “dễ thở” tiếp thêm tâm lý cho sĩ tử
Tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy), cặp song sinh Phạm Vũ Gia Huy và Phạm Vũ Minh Hưng xuất hiện với tâm trạng thoải mái.
Hai nam sinh cho biết đề Tiếng Anh năm nay khá vừa sức, nhiều câu hỏi nằm trong chương trình ôn tập. Riêng môn Tiếng Anh, các em đều tự tin có thể đạt điểm tuyệt đối.
“Em làm bài khá tốt ở cả hai môn đầu tiên nên áp lực với môn Toán giảm đi rất nhiều. Em đã ôn tập kỹ các dạng bài và sẵn sàng cho bài thi cuối cùng”, Gia Huy chia sẻ.
Cũng tại điểm thi này, Đoàn Gia Huy – nam sinh được nhiều phụ huynh trìu mến gọi là “bé hạt tiêu” bước vào phòng thi với sự tự tin bởi Toán là môn học sở trường.
“Môn Toán em không quá lo lắng vì đây là môn em yêu thích nhất. Em chủ yếu tự học ở nhà và luyện đề thường xuyên”, Gia Huy cho biết.
Theo ghi nhận tại nhiều điểm thi trên địa bàn Hà Nội, tâm lý chung của thí sinh khá tích cực sau khi đề Ngữ văn và Tiếng Anh được đánh giá không quá khó, giúp các em giải tỏa đáng kể áp lực trước môn thi cuối cùng.
Giáo viên lưu ý những lỗi mất điểm đáng tiếc
Ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, đề thi vào lớp 10 năm nay được xây dựng bám sát đề minh họa đã công bố theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu trong phạm vi kiến thức lớp 9.
Theo ông Nhâm, trên cơ sở kế thừa kết quả các năm trước và rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, đề thi tiếp tục được hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm phù hợp mục tiêu tuyển sinh.
“Nguyên tắc ra đề là vừa sức, có tính phân hóa, phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10”, ông nhấn mạnh.
Lưu ý về đề thi Toán cho thí sinh trước giờ thi, cô Lê Thị Hương, Tổ phó chuyên môn tổ Toán - Công nghệ - Tin, Trường THCS Giảng Võ cho biết, cấu trúc đề nhiều khả năng tiếp tục bám sát đề minh họa và tương đồng với đề thi năm trước.
Theo cô Hương, kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Điều đáng lo ngại không phải là những câu hỏi khó mà chính là các lỗi sơ suất khiến học sinh mất điểm.
“Các em thường bị trừ điểm vì quên điều kiện của ẩn số, thiếu đơn vị, sử dụng sai dấu bằng và dấu xấp xỉ, tính toán nhầm hoặc đọc chưa kỹ đề bài. Với bài hình học, nhiều em vẽ hình thiếu chính xác dẫn đến suy luận sai”, cô Hương phân tích.
Nữ giáo viên khuyến nghị thí sinh cần ưu tiên làm chắc các câu cơ bản trước, trình bày rõ ràng, tránh viết tắt hoặc suy luận quá nhanh. Sau khi hoàn thành bài nên dành thời gian kiểm tra lại toàn bộ phép tính và các bước lập luận.
Kết thúc ngày thi đầu tiên, công tác tổ chức kỳ thi tại Hà Nội tiếp tục được đánh giá an toàn và nghiêm túc.
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, buổi thi môn Ngoại ngữ chiều 30/5 có 123.681 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,68%; vắng 401 thí sinh. Có 5 thí sinh được hỗ trợ y tế do vấn đề sức khỏe.
Đáng chú ý, một thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi. Trước đó, ở môn Ngữ văn buổi sáng cũng ghi nhận một trường hợp vi phạm tương tự.
Như vậy, sau ngày thi đầu tiên đã có hai thí sinh mất cơ hội xét tuyển chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn yêu cầu các điểm thi tiếp tục nhắc nhở thí sinh kiểm tra kỹ tư trang trước khi vào phòng thi nhằm tránh những sai sót đáng tiếc ở môn thi cuối cùng.
Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp thành phố.