'Tuần trăng mật' của ông Suga kết thúc vì diễn biễn dịch phức tạp

Thứ ba, 29/12/2020 13:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một lệnh cấm mới đối với du khách nước ngoài được công bố chưa đầy một tuần trước Ngày đầu năm mới, là một dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Yoshihide Suga đang phải đối mặt với áp lực cao khi ông vật lộn với sự tín nhiệm đang sụt giảm từ công chúng.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp trước thềm năm mới

Công chúng đang tăng áp lực đối với Thủ tướng Yoshihide Suga vì phản ứng kém hiệu quả của ông đối với đại dịch. Ảnh: Nikkei

Công chúng đang tăng áp lực đối với Thủ tướng Yoshihide Suga vì phản ứng kém hiệu quả của ông đối với đại dịch. Ảnh: Nikkei

Ông Suga nói với các phóng viên hôm thứ Hai (28/12), giải thích lệnh cấm nhập cảnh từ tất cả các quốc gia có hiệu lực cùng ngày: “Chúng tôi đã thực hiện các hạn chế nhập cảnh để giải quyết tình hình". Sau hơn 100 ngày từ khi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, ông Suga nhận ra rằng công chúng muốn thấy ông ấy đạt được kết quả nhanh chóng.

Thủ tướng Suga phải đối mặt với một lịch trình dày đặc vào năm 2021, với một loạt các sự kiện nổi bật từ Thế vận hội Tokyo đến cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của ông. Sự thành công hay thất bại của chính phủ trong việc xử lý đại dịch sẽ quyết định không chỉ số phận của chính phủ Suga mà còn cả tương lai Nhật Bản.

Một cuộc thăm dò cuối tuần qua của Nikkei/TV Tokyo cho thấy xếp hạng phê duyệt nội các của ông giảm 16 điểm so với tháng 11 xuống 42%, một sự sụt giảm do việc xử lý phản ứng với đại dịch của ông không tốt.

Trong ba tháng qua, ông Suga đã thúc đẩy việc thành lập một cơ quan kỹ thuật số mới và giảm tỷ lệ di động trong khi cố gắng kiểm soát lây lan dịch bệnh.

Vào ngày 14 tháng 12, Thủ tướng Suga đã thông báo về việc đình chỉ chiến dịch 'Go To Travel' được thiết kế để thúc đẩy du lịch trong nước, sau khi bị chỉ trích vì tham gia bữa tối với các chính trị gia và người nổi tiếng khác vào đêm đó.

Sau đó, ông Suga nói: “Tôi thực sự hối tiếc vì đã gây ấn tượng không tốt với công chúng Nhật Bản. Nhật Bản đã xác nhận các trường hợp nhiễm một chủng virus mới được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn tới 70%. Sự lây lan có thể tăng nhanh chóng mà không có những hạn chế hiệu quả, đặc biệt là khi nhiều người dành thời gian cho mùa Tết".

Bài kiểm tra với chính phủ của Thủ tướng Suga

Bài kiểm tra thực sự của ông Suga sẽ đến vào tháng 1/2021, với việc Go To Travel bị đình chỉ vào ngày 11 và lệnh cấm nhập cảnh sẽ hết hạn vào ngày 31/12. Chính phủ có thể phải gia hạn lệnh cấm, tùy thuộc vào số lượng bệnh nhân trong đầu năm.

Gia hạn không phải là một lựa chọn đáng mong đợi đối với ông Suga, người đã cam kết hạn chế virus trong khi vẫn bảo vệ nền kinh tế. Nhưng ông có thể phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề và có nguy cơ bị giáng một đòn kinh tế lớn hơn nếu các kế hoạch này khởi động lại hoạt động quá sớm.

Thủ tướng Suga cũng sẽ cần phải nhanh chóng hành động trong phiên họp chính phủ bắt đầu từ ngày 18 tháng 1. Chính phủ và LDP muốn cập nhật luật về COVID vào cuối tháng 1, ngay sau khi thông qua ngân sách bổ sung thứ ba cho năm tài chính, để họ có thể giúp các nhà hàng giảm giờ như đã nói và phạt những người từ chối tuân thủ quy định chống dịch.

Phối hợp giữa các bên sẽ là chìa khóa để hoàn thành việc này nhanh chóng. Nhưng phe đối lập có kế hoạch dành phần lớn thời gian của Phiên họp để đào sâu vào vụ bê bối liên quan đến văn phòng của Thủ tướng tiền nhiệm Shinzo Abe cũng như vụ bê bối hối lộ của cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Takamori Yoshikawa. Sự chậm trễ trong việc thông qua đạo luật có thể khiến chính quyền địa phương không thực hiện các biện pháp hữu hiệu chống lại bệnh dịch đang gia tăng.

Vắc xin COVID-19 là một yếu tố quan trọng khác trong chương trình nghị sự của Suga. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch phê duyệt Pfizer sớm nhất là vào tháng Hai và bắt đầu tiêm chủng cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Đảm bảo an toàn vắc xin một cách thích hợp và đảm bảo nguồn cung cấp đầy đủ sẽ rất quan trọng để chấm dứt dịch bệnh.

Các vắc xin sẽ cần được sử dụng trên quy mô chưa từng có trong một thời gian ngắn - một công việc lớn sẽ cần mở rộng khả năng bảo quản và vận chuyển lạnh, cũng như địa điểm và các chế phẩm khác.

Ông Suga đặt mục tiêu kiểm soát COVID-19 để tổ chức Thế vận hội Tokyo thành công vào mùa hè này, sau đó tận dụng động lực đó trong cuộc bầu cử lãnh đạo LDP vào tháng 9/2021 và cuộc bầu cử hạ viện vào tháng 10 sau đó.

Một phản ứng với đại dịch không hiệu quả vào đầu năm 2021 có thể làm lệch các kế hoạch này. Số trường hợp tăng đột biến sẽ ảnh hưởng đến cả nền kinh tế và Thế vận hội, có thể ảnh hưởng đến cơ hội tái đắc cử của Thủ tướng Suga. Ông cũng có thể gặp khó khăn hơn trong việc ấn định thời gian bầu cử hạ viện.

Quang Anh

Tin khác

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h