Tưng bừng ngày hội khai trường tại trường THCS Cầu Giấy

Thứ năm, 05/09/2019 12:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 5/9, Trong không khí tưng bừng của ngày hội đến trường, thầy và trò trường THCS Cầu Giấy long trọng tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020.

Cô giáo Lê Kim Anh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường THCS Cầu Giấy phát biểu tại lễ khai giảng

Cô giáo Lê Kim Anh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường THCS Cầu Giấy phát biểu tại lễ khai giảng

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên ban chấp hành Trung ương đảng – Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông; Đồng chí Quản Minh Cường – Cục trưởng cục bảo vệ chính trị nội bộ ban tổ chức Trung ương; Đồng chí Sái Công Hồng – Phó cục trưởng Cục quản lí chất lượng Bộ giáo dục và đào tạo; Đồng chí Nguyễn Trọng Hổ - Vụ trưởng vụ thành tích cao, Bộ văn hóa thể thao và du lịch; Đồng chí Hoàng Thị Thu Hường – Phó vụ trưởng Bộ công nghiệp Ban kinh tế Trung Ương.

Đồng chí Trịnh Thị Dung – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND Quận; Đông chí Cảnh Chí Tuyên – Phó tổng biên tập Báo Thương gia; Các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng ban của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND quận Cầu Giấy.

Đại diện các ban nghành đoàn thể phường Dịch Vọng; Các ông bà trong Ban thường trực đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường, Trưởng ban đại diện Cha mẹ học các lớp cùng đông đảo phụ huynh, học sinh nhà trường.

Báo Công luận
Các Đại biểu đến đến tham dự lễ khai giảng

Các Đại biểu đến đến tham dự lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ cô giáo Lê Kim Anh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường THCS Cầu Giấy cho biết “ Hôm nay là ngày khai trường đặc biệt của trường THCS Cầu Giấy, ngôi trường bước sang tuổi thứ 10 với một sức trẻ đang vươn mình trỗi dậy. Trong niềm hân hoan phấn khởi tự hào khi được làm việc, học tập tại ngôi trường đang bước sang giai đoạn trưởng thành mới cho phép tôi thay mặt toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Cầu Giấy gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc cha mẹ học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất!

Trong ngày vui hôm nay, các thầy cô cũng vui mừng chào đón hơn 1200 em học sinh của nhà trường, đặc biệt xin gửi lời yêu thương tới hơn 300 em học sinh lớp 6, mong các em luôn chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là học sinh của ngôi trường mang tên Cầu Giấy thân yêu”.

Chúng ta kỳ vọng xã hội hãy nhìn nhận đầy đủ hơn về giáo dục. Nhưng sẽ không có chủ trương, đường lối đúng đắn nào thực hiện được điều đó nếu như chúng ta không làm tốt thiên chức cao quý của người thầy. Vì vậy, tôi mong chúng ta hãy hành động đúng nghĩa với người thầy thời hiện đại, chăm chút và bồi đắp những tâm hồn cao đẹp cho thế hệ tương lai, để các con có bệ phóng thăng hoa vào trong sự vô hạn của trí tuệ và tâm hồn, từ đó biết quý trọng sự hữu hạn của đời người, biết sống yêu thương và trách nhiệm.

Tôi biết rằng chặng đường tiếp theo mà chúng ta sắp trải qua sẽ còn rất gian nan. Nhưng tôi mong các đồng chí hãy tiếp tục phấn đấu, hãy tin ở chính mình, tin ở đồng nghiệp, tin ở học trò và cùng nhau khơi nguồn những đam mê bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm, bằng tất cả hi vọng và danh dự của bản thân” Cô Lê Kim Anh nhấn mạnh.

Cô giáo Lê Kim Anh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai trường

Cô giáo Lê Kim Anh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai trường

Trong năm học 2019 – 2020, thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng tại trường được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo trang nghiêm và hướng đến học sinh.

Các hoạt động trong phần lễ gồm: Chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng và đánh trống khai trường.

Ở phần hội, trường tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi vui tươi để ngày khai giảng thực sự mở đầu cho một năm học với những cảm xúc thiêng liêng và tràn đầy hứng khởi.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại:

Báo Công luận
Báo Công luận
Đại diện nhà trường nhận hoa chúc mừng từ các Đại biểu

Đại diện nhà trường nhận hoa chúc mừng từ các Đại biểu

Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận

P.V

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục