Rà soát ngành học lỗi thời: Ngành ít việc làm nên đóng hay chuyển đổi?

(NB&CL) Phát biểu tại hội nghị giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hồi đầu tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc, làm trái chuyên môn, thậm chí phải quay lại học nghề cho thấy công tác dự báo nhu cầu nhân lực và điều chỉnh quy mô đào tạo còn nhiều bất cập.

“Rất lãng phí. Chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện học xong đại học rồi quay lại học nghề để kiếm được việc làm. Đó là một thực tế”, Phó Thủ tướng nói khi đề cập những điểm nghẽn của giáo dục đại học.

Không thể đào tạo hôm nay cho việc làm của hôm qua

Dự báo nhân lực không thể chỉ nhìn vào nhu cầu tuyển dụng trước mắt mà phải có tầm nhìn 5-20 năm. Các trường đại học và cơ quan quản lý cần trả lời được câu hỏi: Một sinh viên bắt đầu học hôm nay, sau 4 năm tốt nghiệp thì thị trường lao động khi đó cần gì?

Bài toán này càng cấp thiết trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang thay đổi nhanh chóng cách thức tổ chức sản xuất, kinh doanh và thay thế một phần những công việc trước đây vốn do con người đảm nhiệm. Nhiều quốc gia đã chủ động điều chỉnh cơ cấu đào tạo để thích ứng với thay đổi của nền kinh tế. Trung Quốc là một ví dụ khi rà soát, loại bỏ hàng nghìn ngành học lỗi thời và bổ sung các lĩnh vực đào tạo mới phù hợp nhu cầu phát triển.

anh.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: HNIVC

“Chúng ta cũng cần rà soát lại”, Phó Thủ tướng nói, đồng thời đề nghị nâng cao năng lực dự báo nhu cầu nhân lực để làm căn cứ điều chỉnh quy mô và cơ cấu đào tạo.

Những lĩnh vực được xác định có nhu cầu lớn trong 10-20 năm tới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện hạt nhân, đường sắt cần được tập trung nguồn lực đào tạo.

“Nếu các trường không chủ động đổi mới thì rất dễ rơi vào tình trạng đào tạo hôm nay cho yêu cầu của ngày hôm qua”, ông Châu cảnh báo.

Cả nước hiện có hơn 2,5 triệu sinh viên cùng hơn 200.000 học viên cao học, nghiên cứu sinh, học tập trong một hệ thống gồm hàng chục nghìn ngành, chương trình đào tạo. Quy mô lớn khiến việc điều chỉnh cơ cấu ngành học không đơn giản, nhưng theo Phó Thủ tướng đây là việc không thể trì hoãn nếu giáo dục đại học muốn đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Bốn năm đại học, hàng trăm triệu đồng và một tấm bằng

ThS, NCS Lê Hoài Việt, giảng viên Trường Đại học Mở TP. HCM, Thành viên Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia phía Nam cho rằng câu chuyện cử nhân sau bốn năm đại học phải quay lại học nghề phản ánh sự lãng phí lớn về thời gian, tiền bạc và cơ hội của người trẻ.

“Chứng kiến những người trẻ dành trọn bốn năm thanh xuân, tiêu tốn hàng trăm triệu đồng tiền tích lũy của gia đình rồi phải nộp hồ sơ vào trường nghề để tìm kiếm việc làm, bất kỳ người làm giáo dục nào cũng cảm thấy trăn trở và xót xa”, ông Việt nói.

Theo ông, sự lệch pha giữa đào tạo và thị trường lao động thể hiện ở ít nhất ba khâu.

Thứ nhất là xác định chuẩn đầu ra và cập nhật chương trình. Trong khi công nghệ và mô hình kinh doanh thay đổi nhanh, quá trình xây dựng, thẩm định và điều chỉnh chương trình đào tạo có thể kéo dài nhiều năm. Nếu thiếu cơ chế cập nhật thường xuyên, sinh viên có thể tốt nghiệp với những kiến thức không còn sát với nhu cầu của doanh nghiệp.

Thứ hai là cách đánh giá năng lực. Nhiều cơ sở đào tạo vẫn nặng về kiểm tra khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức qua các bài thi truyền thống, trong khi thị trường lao động đòi hỏi tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo và thích ứng.

Thứ ba là trải nghiệm thực tiễn. Một số trường đã đưa sinh viên tiếp cận doanh nghiệp từ sớm, nhưng tại không ít nơi, thực tập vẫn chủ yếu được bố trí vào kỳ cuối, khiến sinh viên thiếu cơ hội va chạm với công việc thực tế trong phần lớn thời gian học.

Ngành ít việc làm nên đóng hay chuyển đổi?

“Sự lệch pha giữa đào tạo và thị trường lao động không chỉ là trách nhiệm của nhà trường”, ông Việt thẳng thắn chia sẻ.

Do đó, doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo thay vì chỉ tuyển người sau khi sinh viên tốt nghiệp. Người học và phụ huynh cũng cần thay đổi tâm lý quá coi trọng bằng cấp, chú trọng hơn đến năng lực nghề nghiệp thực chất.

Tuy nhiên, cập nhật đào tạo không có nghĩa đại học phải chạy theo từng công nghệ hay vị trí việc làm nhất thời.

“Giáo dục đại học khác với các khóa đào tạo nghề ngắn hạn ở chỗ sứ mệnh cốt lõi của trường đại học là xây dựng nền tảng tư duy và năng lực tự học suốt đời”, ông Việt cho biết thêm.

Thay vì chờ chương trình trở nên lỗi thời mới đóng ngành, ông Việt mong muốn các trường có thể cập nhật từng học phần, phương pháp giảng dạy và nội dung thực hành; đưa tình huống doanh nghiệp vào bài tập, tăng dự án thực tế và tận dụng học phần tự chọn để sinh viên tiếp cận công nghệ mới. Hội đồng cố vấn nghề nghiệp cũng cần có sự tham gia thực chất của doanh nghiệp và chuyên gia, qua đó giúp trường thường xuyên nắm bắt những kỹ năng thị trường đang cần.

Với những ngành suy giảm nhu cầu xã hội, ông Việt cho rằng không nên vội đóng ngành chỉ vì tuyển sinh giảm. Trường cần xem xét tái cấu trúc, kết hợp nền tảng ngành cũ với dữ liệu, AI, thương mại điện tử hoặc lĩnh vực mới, đồng thời đào tạo lại giảng viên. Chỉ khi nhu cầu xã hội thực sự cạn kiệt và không còn khả năng chuyển đổi, trường mới nên tạm dừng tuyển sinh. Đây là cách bảo vệ người học, tránh đào tạo vào những lĩnh vực ngày càng ít cơ hội việc làm.

Để chuyển từ tư duy chạy theo quy mô sang chú trọng chất lượng, cần giải quyết cả bài toán tài chính đại học. Khi nguồn thu của nhiều trường vẫn phụ thuộc đáng kể vào quy mô người học, việc duy trì tuyển sinh trở thành nhu cầu thực tế.

Ông Việt đề xuất Nhà nước cần tăng cơ chế đặt hàng đào tạo, giao nhiệm vụ và tài trợ nghiên cứu ở những lĩnh vực chiến lược. Việc phân bổ nguồn lực có thể gắn với những kết quả đầu ra như tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp, chất lượng nghiên cứu, khả năng chuyển giao công nghệ và đóng góp cho xã hội.

Doanh nghiệp cũng cần trở thành một chủ thể thực sự trong quá trình này, từ tham gia xây dựng chương trình, cung cấp dữ liệu, cử chuyên gia giảng dạy đến đầu tư cho phòng thí nghiệm, nghiên cứu và đào tạo nhân lực.

Một nền tảng quan trọng khác là xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia đủ mở và tin cậy, liên thông dữ liệu về việc làm, bảo hiểm xã hội, văn bằng và thu nhập.

“Khi có dữ liệu về việc sinh viên tốt nghiệp ngành nào làm việc ở đâu, thu nhập ra sao và doanh nghiệp đang cần kỹ năng gì, cơ quan quản lý mới có căn cứ điều tiết quy mô đào tạo; các trường có cơ sở điều chỉnh chương trình; còn học sinh, sinh viên và phụ huynh có thêm thông tin để lựa chọn ngành nghề”, ông Việt nhấn mạnh.

Xem thêm

Đủ điểm vào top 30% nhưng vẫn có thể trượt học bổng Chính phủ

Đủ điểm vào top 30% nhưng vẫn có thể trượt học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh được xét học bổng Chính phủ theo nhóm ngành, tối đa 30% số người có điểm cao nhất. Nếu nhiều thí sinh cùng điểm ở vị trí cuối và việc chọn tất cả khiến tỷ lệ vượt 30%, toàn bộ nhóm cùng điểm sẽ không được chọn.

Trường Tiểu học Hóa Quỳ (Thanh Hóa) thi đua dạy tốt, học tốt

Trường Tiểu học Hóa Quỳ (Thanh Hóa) thi đua dạy tốt, học tốt

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, những năm học qua, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Hóa Quỳ luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành giáo dục xã nhà.

Bản quyền sách giáo khoa được xác định là tài sản Nhà nước, Bộ GD&ĐT tính phương án phát miễn phí

Bản quyền sách giáo khoa được xác định là tài sản Nhà nước, Bộ GD&ĐT tính phương án phát miễn phí

(CLO) Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh, sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029 sẽ không được xây dựng lại từ đầu, mà kế thừa, rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở nội dung đang được triển khai.

Trường THPT Quan Sơn (Quan Sơn - Thanh Hóa): Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học

Trường THPT Quan Sơn (Quan Sơn - Thanh Hóa): Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học

Trong những năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT Quan Sơn, cùng sự sáng tạo, linh hoạt trong các hoạt động giáo dục, chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng cao, từng bước khẳng định vị thế nhà trường trong hệ thống các trường THPT tỉnh nhà.

Hơn 5.000 khán giả hòa mình vào đêm nhạc 'đánh thức giấc mơ'

Hơn 5.000 khán giả hòa mình vào đêm nhạc 'đánh thức giấc mơ'

(CLO) Tối 2/10, hơn 5.000 khán giả hòa mình vào đêm nhạc hội “Awaken – Đánh thức giấc mơ” tại Trường Đại học Thăng Long. Sân khấu trở nên sôi động với sự xuất hiện của những nghệ sĩ từng là sinh viên nhà trường, cùng các thế hệ sinh viên hiện tại.

14 giáo viên dân tộc thiểu số nổi bật được tuyên dương năm 2026

14 giáo viên dân tộc thiểu số nổi bật được tuyên dương năm 2026

(CLO) Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 nhận 190 hồ sơ giáo viên tiêu biểu đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội đồng xét chọn 34 gương mặt xuất sắc để tuyên dương tại Hà Nội, 156 giáo viên còn lại được tuyên dương tại địa phương.

Tỷ lệ bằng xuất sắc cao kỷ lục: Bộ trưởng GD&ĐT trăn trở về chất lượng đào tạo thực chất

Tỷ lệ bằng xuất sắc cao kỷ lục: Bộ trưởng GD&ĐT trăn trở về chất lượng đào tạo thực chất

(CLO) Trước hiện tượng tỷ lệ cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc tăng cao kỷ lục, Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cảnh báo tình trạng học “nông”, học “nhẹ”; đồng thời yêu cầu các trường đổi mới căn bản cách đánh giá, sẵn sàng giảm quy mô để bảo đảm năng lực làm việc thực chất của người học.

Gia Lai: 8 trường chi sai hơn 450 triệu đồng, đề nghị kiểm điểm trách nhiệm

Gia Lai: 8 trường chi sai hơn 450 triệu đồng, đề nghị kiểm điểm trách nhiệm

(CLO) Phát hiện 8 trường THPT trên địa bàn có nhiều sai phạm, tồn tại trong quản lý tài chính, tài sản công và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu các trường phải thu hồi hơn 450 triệu đồng chi sai và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Bảng đen có nguy cơ 'mất việc' khi AI, robot bước vào lớp

Bảng đen có nguy cơ 'mất việc' khi AI, robot bước vào lớp

(CLO) AI có thể chạy trực tiếp trên thiết bị thay vì gửi dữ liệu lên đám mây, học sinh có lộ trình học được cá nhân hóa, lớp học tương tác không dây và các hệ thống mô phỏng robot, tự động hóa sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục ở Hà Nội.

Siết đào tạo giáo viên: Trường sư phạm cũng đa ngành, biết “lọc” ai?

Siết đào tạo giáo viên: Trường sư phạm cũng đa ngành, biết “lọc” ai?

(NB&CL) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải trường sư phạm, kém chất lượng. Về vấn đề này, chuyên gia cho rằng việc sắp xếp cần dựa trên năng lực và chất lượng đào tạo, thay vì chỉ căn cứ vào tên gọi của cơ sở.

Cỡ chữ bài viết: