Ngày 17/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ bị cáo Hồ Thị Hải (SN 1981, trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Theo cáo trạng, xuất phát từ việc Hồ Thị Hải không đồng tình với quá trình triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua phường Quỳnh Mai (Nghệ An) và việc giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của cơ quan chức năng. Từ đó, Hải nảy sinh tư tưởng bức xúc, sử dụng mạng xã hội để đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng nhằm thể hiện quan điểm cá nhân và lôi kéo sự đồng tình của người khác.
Cơ quan chức năng xác định từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, Hải đăng tải, chia sẻ 7 bài viết và 11 tin nhắn trong nhóm kín Zalo có nội dung đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xúi giục, lôi kéo, kích động người khác tụ tập đông người tại nơi tiếp công dân, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự.
Ngoài hành vi trên Facebook, Hồ Thị Hải còn sử dụng các nhóm chat trên ứng dụng Zalo để đăng tải, phát tán các tin nhắn có nội dung vu khống cán bộ “cướp đất dân”, “chia nhau tiền đền bù”; xuyên tạc hoạt động của chính quyền địa phương.
Tại phiên tòa, căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở xác định Hồ Thị Hải đã thực hiện hành vi như cáo trạng truy tố.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hải đã vượt quá giới hạn của việc thực hiện quyền tự do ngôn luận. Bị cáo sử dụng mạng xã hội phát tán nhiều thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời kích động, lôi kéo người dân tụ tập đông người, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Hải 3 năm 6 tháng tù.