Tuyên Quang: 'Lộ sáng' doanh nghiệp liên tiếp trúng nhiều gói thầu 'khủng' giá trị chục tỷ, nhưng kinh doanh trồi sụt thất thường, lãi mỗi năm chỉ vài trăm triệu

(CLO) Tại Tuyên Quang, những năm qua Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi được biết đến khi liên tục trúng nhiều gói thầu giá trị chục tỷ trong vai trò độc lập. Gần đây, quy mô tài sản của doanh nghiệp bất ngờ tăng vọt, nhưng nhiều khả năng dùng đòn bẩy tài chính. Bất ngờ hơn là lãi của doanh nghiệp trong 5 năm gần nhất, mỗi năm không quá 1 tỷ đồng.

Nhiều gói thầu lớn tại Tuyên Quang có tỷ lệ tiết kiệm không quá 0,2% đều về tay Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi

Qua tìm hiểu của Báo Nhà báo và Công luận, giai đoạn 2019-2023 là thời điểm Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi (địa chỉ số 16A, Làn 2, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã thắng lớn khi trúng hơn 90 gói thầu, gần 80% tổng số gói công ty này đã tham gia.

Nhưng phải từ năm 2021, công ty này mới bắt đầu chuyển từ những gói thầu tư vấn nhỏ sang các gói thầu xây lắp lớn có giá trị chục tỷ đồng. Tuy nhiên có một điều trùng hợp đó là trong suốt nhiều năm, các gói thầu công ty này tham gia lại có tỷ lệ tiết kiệm ở mức rất thấp.

Đơn cử vào ngày 19/8/2021, ông Nguyễn Hữu Phương – Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi trúng gói thầu thi công Trụ sở BUND xã Lang Quán, huyện Yên Sơn. Giá trúng thầu của công ty này là hơn 12,53 tỷ đồng, tiết kiệm được 16 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước khi so với giá dự toán, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,12%.

tuyen quang lo sang doanh nghiep lien tiep trung nhieu goi thau khung gia tri chuc ty nhung kinh doanh troi sut that thuong lai moi nam chi vai tram trieu hinh 1

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi liên tục trúng thầu sát giá tại các gói thầu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bài liên quan

Tuyên Quang: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Phúc Lợi liên tục trúng hàng loạt gói thầu 'khủng' với tỷ lệ tiết kiệm 'siêu thấp'

Sau đó chưa đầy 1 tháng, đến ngày 6/9/2021, ông Vũ Đình Tân – Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã ký quyết định phê duyệt cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi trúng gói thầu thi công Trụ sở UBND xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa. Giá trúng thầu là hơn 11,913 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 18 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,15%.

Đến ngày 21/12/2021, bà Ma Thị Tâm – Giám đốc BQLDA ĐTXD Khu vực TP Tuyên Quang đã phê duyệt cho Liên danh của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi trúng gói thầu số 02, thuộc Dự án “Xây dựng nhà lớp học Trường THCS An Khang, xã An Khang”. Giá trúng thầu là hơn 10,706 tỷ đồng, tiết kiệm 11 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

Tiếp đó vào ngày 11/7/2022, ông Vũ Thái Thịnh – Giám đốc BQLDA ĐTXD huyện Sơn Dương đã phê duyệt cho Liên danh của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi trúng gói thầu “Thi công xây dựng công trình xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường THCS Tam Đa, huyện Sơn Dương”. Giá trúng thầu là hơn 9,943 tỷ đồng, tiết kiệm được 17 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,17%.

Ngày 10/11/2022, ông Nguyễn Ngọc Trí – Giám đốc BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi trúng gói thầu 04, thuộc Dự án “Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa Kim Xuyên”. Giá trúng thầu là hơn 11,81 tỷ đồng, tiết kiệm được 21 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,17%.

tuyen quang lo sang doanh nghiep lien tiep trung nhieu goi thau khung gia tri chuc ty nhung kinh doanh troi sut that thuong lai moi nam chi vai tram trieu hinh 2

Nhiều gói thầu chục tỷ nhưng tiết kiệm chỉ chục triệu đồng

Đến ngày 21/4/2023, ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi trúng Gói thầu số 01, thuộc Dự án “Xây dựng cơ sở vật chất Trường Tiểu học Hùng Mỹ, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá”. Giá trúng thầu là 11,86 tỷ đồng, tiết kiệm được 34 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,28%.

Tiếp đó đến ngày 27/10/2023, ông Nguyễn Đức Cường – Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) đã phê duyệt cho Liên danh của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi trúng gói thầu số 02, thuộc Dự án “Đường giao thông từ thôn Đèo Trám, xã Tiến Bộ đi thôn Lương Cải, xã Công Đa, huyện Yên Sơn. Giá trúng thầu là hơn 13,453 tỷ đồng, tiết kiệm được 9 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,06%.

Chưa đầy 1 tuần sau đó, vào ngày 1/11/2023, ông Nguyễn Ngọc Trí – Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt cho Liên danh của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợitrúng gói thầu số 02, thuộc Dự án “Nhà ươm, xưởng sơ chế dược liệu Trung tâm thực nghiệm, thực hành và chuyển giao Khoa học công nghệ Trường Đại học Tân Trào”. Giá trúng thầu là hơn 11,263 tỷ đồng, tiết kiệm được 16 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,14%.

Đến ngày 25/11/2023, ông Tô Viết Hiệp – Chủ tịch UBND huyện Na Hang đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi trúng gói thầu số 01, thuộc Dự án “Đầu tư cơ sở vật chất trường học tại xã Năng Khả, phục vụ cụm liên xã Năng Khả, huyện Na Hang và xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình”. Giá trúng thầu là 14,164 tỷ đồng, tiết kiệm được 28 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,19%.

tuyen quang lo sang doanh nghiep lien tiep trung nhieu goi thau khung gia tri chuc ty nhung kinh doanh troi sut that thuong lai moi nam chi vai tram trieu hinh 3

Trong chưa đầy 1 tháng, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi đã trúng liên tục 3 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm không quá 0,2%

Sử dụng đòn bẩy tài chính cao, không có đột phá về kết quả kinh doanh, lợi nhuận thất thường, lãi chỉ vài trăm triệu mỗi năm

Theo tìm hiểu của Báo Nhà báo & Công luận, Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi thành lập tháng 12/2012, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Duy Kiên. Đến cuối năm 2023, công ty có vốn điều lệ 12 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 15,8 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lợi nhuận sau thuế tích luỹ được.

Năm 2023, quy mô tài sản của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi bất ngờ tăng vọt gấp 2,4 lần lên hơn 94 tỷ đồng. Giai đoạn 2019-2022, tổng tài sản của công ty này chỉ dao động quanh mức 30-40 tỷ đồng. Nguồn vốn tài trợ cho sự tăng vọt của tài sản chủ yếu là nợ.

Tổng nợ phải trả của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi tại ngày cuối năm 2023 ở mức hơn 78 tỷ đồng, gấp gần 5 lần vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ này đã tăng vọt trong năm 2023 cho thấy mức độ sử dụng đòn bẩy cao của công ty.

tuyen quang lo sang doanh nghiep lien tiep trung nhieu goi thau khung gia tri chuc ty nhung kinh doanh troi sut that thuong lai moi nam chi vai tram trieu hinh 4

Dù sử dụng đòn bẩy tài chính cao nhưng Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi lại không có sự đột phá về kết quả kinh doanh. Doanh thu thuần của công ty năm 2023 chỉ ở mức 45,6 tỷ đồng, nhích nhẹ so với năm trước. Suốt giai đoạn 2020-2023, doanh thu thuần của công ty chỉ dao động trong khoảng 43-46 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận của công ty lại trồi sụt thất thường và khá mỏng. Năm 2020, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi lãi gần 1 tỷ đồng, cao nhất trong 5 năm qua. Sau đó, lãi ròng của công ty giảm mạnh trong 2 năm liên tiếp trước khi tăng trở lại vào năm 2023 tuy nhiên con số chỉ đạt gần 600 triệu đồng. Biên lợi nhuận ròng chỉ khoảng 1,3%.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: