Twitter cắt giảm chi phí, bị kiện vì thiếu tiền thuê nhà

(CLO) Tỷ phú Elon Musk đang cố gắng cắt giảm chi phí tại Twitter càng nhiều càng tốt trong bối cảnh tài sản cá nhân của ông đang giảm chóng mặt.

Twitter nợ 136.260 USD tiền thuê văn phòng quá hạn trên tầng 30 của một tòa nhà ở trung tâm thành phố San Francisco, thông tin dựa theo đơn kiện của chủ tòa nhà vào tuần trước.

twitter cat giam chi phi bi kien vi thieu tien thue nha hinh 1

Ảnh min hoạ: thewest.com.au

Chủ nhà tại 650 California St. (không phải là trụ sở chính của Twitter ở San Francisco) đã gửi một thông báo cho công ty truyền thông xã hội vào ngày 16 tháng 12 thông báo rằng họ sẽ bị vỡ nợ nếu không được Twitter thanh toán trong vòng năm ngày. Dù vậy, năm ngày trôi qua mà chủ toà nhà không nhận được thanh toán.

Columbia REIT 650 California LLC - chủ toà nhà 650 California St., đang yêu cầu Twitter bồi thường thiệt hại tổng số tiền thuê còn nợ, cũng như phí luật sư và các chi phí khác. Twitter đã ký hợp đồng thuê văn phòng 7 năm vào năm 2017. Giá thuê hàng tháng là khoảng 107.526 USD trong cả năm đầu tiên và tăng dần lên 128.397 USD mỗi tháng trong năm thứ bảy.

Twitter chưa đưa ra bình luận và công ty cũng không còn duy trì bộ phận quan hệ truyền thông.

Elon Musk đã mua Twitter với giá 44 tỷ USD vào tháng 10 và công ty đang phải trả khoảng 1 tỷ USD mỗi năm tiền lãi từ thương vụ này. Phần lớn tài sản của Musk gắn liền với quyền sở hữu cổ phiếu Tesla, vốn đã mất hơn một nửa giá trị kể từ khi ông nắm quyền sở hữu Twitter.

Musk đã bảo vệ các biện pháp cắt giảm chi phí cực đoan của mình vào tháng trước trong một cuộc gọi trên nền tảng Twitter Spaces.

“Về cơ bản, công ty này giống như bạn đang ở trong một chiếc máy bay đang lao thẳng xuống mặt đất với tốc độ cao với động cơ bốc cháy và hệ thống điều khiển không hoạt động”, Musk cho biết vào ngày 21 tháng 12.

Trụ sở chính của công ty được đặt tại một địa chỉ khác ở San Francisco (1355 Market St.), nơi Twitter cũng bị chậm tiền thuê, theo The New York Times đưa tin.

Ngoài việc không trả tiền thuê nhà và sa thải công nhân, Twitter còn bán đấu giá đồ nội thất văn phòng cao cấp, thiết bị nhà bếp và các di vật khác trong quá khứ.

Twitter có hơn 7.500 nhân viên toàn thời gian trên khắp thế giới, đồng thời miễn phí bữa trưa và các hoạt động văn phòng khác. Khoảng 3/4 số nhân viên của Twitter dự kiến ​​sẽ rời công ty, vì họ bị sa thải hoặc thôi việc.

Mai Anh (theo AP)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: