(CLO) Twitter sẽ bỏ lệnh cấm quảng cáo chính trị năm 2019, người đứng đầu bộ phận kiểm soát độ tin cậy của công ty đã xác nhận với Reuters vào thứ Tư (4/1), nhằm tìm cách tăng doanh thu.
Công ty đã tweet vào thứ Ba rằng họ sẽ nới lỏng chính sách quảng cáo ở Mỹ và điều chỉnh chính sách quảng cáo của mình với các phương tiện truyền thông khác.
Sự thay đổi này đưa các chính sách của Twitter tới gần hơn với Facebook của Meta và YouTube của Alphabet, khi các công ty này cũng cho phép quảng cáo chính trị. Một nền tảng vẫn cấm quảng cáo chính trị là ứng dụng video TikTok của Trung Quốc.
"Chúng tôi tin rằng điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc trò chuyện công khai xung quanh các chủ đề quan trọng", công ty truyền thông xã hội đã tweet.
Bà Ella Irwin, người đứng đầu bộ phận kiểm soát độ tin cậy của Twitter, cho biết các quảng cáo chính trị sẽ được phép xuất hiện trên Twitter bao gồm các quảng cáo giáo dục hoặc nâng cao nhận thức về các vấn đề như đăng ký cử tri, biến đổi khí hậu hoặc các chương trình của chính phủ như Điều tra dân số.
Twitter đã cấm quảng cáo chính trị vào năm 2019 sau khi phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi vì đã để thông tin sai lệch về bầu cử lan truyền.
Kể từ khi ông Musk tiếp quản Twitter vào cuối tháng 10, các nhà quảng cáo đã rời xa nền tảng này sau khi công ty sa thải hàng nghìn nhân viên, đảo ngược lệnh đình chỉ vĩnh viễn với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và gấp rút cung cấp tính năng xác minh trả phí khiến hàng loạt công ty bị mạo danh trên nền tảng này.
Tháng trước, Musk đã bảo vệ các biện pháp cắt giảm sâu chi phí của mình và cho biết Twitter sẽ phải đối mặt với "khoản lỗ" 3 tỷ USD vào năm tới.
(CLO) Sáng nay (11/10), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh Đồng Tháp - An Giang – Cần Thơ năm 2024. Đã có khoảng 200.000 con cá giống các loại được thả xuống sông Tiền.
(CLO) Dù báo lãi lớn trong 6 tháng đầu năm 2024, dòng tiền kinh doanh của Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) vẫn âm 33 tỷ đồng, lãnh đạo công ty vừa từ nhiệm sau 23 năm gắn bó.
(CLO) Ngày 11/10, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chuyên đề tháng 10, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các cơ quan hoàn thiện chi tiết nội dung chính sách hỗ trợ để trình HĐND xem xét, thông qua và triển khai trong thời gian sớm nhất tạo nguồn lực cho người dân, doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.
(CLO) CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) vừa thực hiện việc mua lại trái phiếu đáo hạn tháng 12/2024. Chi phí tài chính trong Quý 2/2024 đội lên gấp 4 lần so với cùng kỳ.
(CLO) CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar (Mã: LDP) vừa bị Cục thuế tỉnh Lâm Đồng nhắc tên. Trong 6 năm kinh doanh gần nhất, LDP thua lỗ 5 năm. Lỗ lũy kế đã lên tới 59 tỷ đồng.
(CLO) 2 đối tượng bị truy nã về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” vừa bị Công an bắt giữ, sau 09 năm lẩn trốn tại Lào.
(CLO) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại khu vực 4, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
(CLO) Ngày 11/10, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) cảnh báo rằng các cơ quan gián điệp nước ngoài đã sử dụng các thiết bị cũ bỏ đi của các công ty Trung Quốc, bao gồm máy chủ và camera, để tiến hành các cuộc tấn công mạng và đánh cắp bí mật quốc gia của Trung Quốc.
(CLO) Ngày 11/10 tại Hà Nội, đã diễn ra lễ công bố Giải futsal sinh viên khu vực Hà Nội 2024. Theo đó, giải thể thao năm nay bắt đầu ra từ ngày 14/10 đến 22/10 tại Nhà tập luyện và thi đấu Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có chuyến công du khắp châu Âu để thúc đẩy "kế hoạch chiến thắng" của mình và nêu chi tiết các đề xuất với các đồng minh châu Âu sau khi hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden bị hủy bỏ vì cơn bão Milton.
(CLO) Sau 9 tháng đầu năm, TP HCM mới chỉ giải ngân được 1.085 tỷ đồng vốn vay ODA trên tổng số hơn 5.889 tỷ đồng được giao trong năm 2024, đạt 18,43% kế hoạch.
(CLO) Chính phủ Brazil đã đề xuất một cải cách luật cạnh tranh nhằm trao quyền cho cơ quan chống độc quyền CADE có thể xác định các công ty công nghệ lớn (Big Tech) như là "hệ thống quan trọng", qua đó áp đặt các nghĩa vụ mới nếu cần thiết.
(CLO) Tuy được coi là "cha đỡ đầu" của trí tuệ nhân tạo (AI), song nhà khoa học máy tính Geoffrey Hinton vẫn quyết định nghỉ việc tại Google để tham gia vào nhóm những người chỉ trích gióng lên hồi chuông cảnh báo về công nghệ này.
(CLO) Báo cáo của Liên hợp quốc đã chỉ ra rằng các mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á đang tận dụng Telegram để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp một cách nghiêm trọng, như buôn bán ma túy, vũ khí và thậm chí là thông tin cá nhân bị đánh cắp mà không bị phát hiện dễ dàng.
(CLO) Sau một năm, cuộc xung đột Isael - Hamas ở Gaza đã gây ra tổn thất khủng khiếp chưa từng có cho các nhà báo Palestine và giới truyền thông trong khu vực.
(CLO) Ngày 5/10, Google thông báo sẽ ngừng liên kết đến các bài báo của New Zealand và hủy bỏ thỏa thuận với các tổ chức tin tức địa phương, nếu Chính phủ New Zealand thông qua luật buộc các công ty công nghệ lớn phải trả tiền cho báo chí.
(CLO) Mark Zuckerberg, CEO của Meta, đã chứng kiến sự gia tăng đáng kinh ngạc về tài sản, đưa ông trở thành người giàu thứ hai thế giới trong năm 2024, vượt qua cả Jeff Bezos và Bernard Arnault.
(CLO) Meta chuẩn bị giới thiệu các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tạo ra video chân thực từ các lời nhắc bằng văn bản dành cho các nhà làm phim và nhà sáng tạo nội dung, cạnh tranh với các công cụ tương tự của OpenAI và Runway.