Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã gọi tình hình việc làm và thu nhập của nước này là "yếu" bất chấp những cải thiện về xuất khẩu và sản xuất công nghiệp. Ảnh: Akira Kodaka/Nikkei
Chỉ số tháng 9 vẫn ở mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2017, khi nó ở mức 3,1%, cho thấy sự phục hồi do ngành sản xuất dẫn đầu trong những tháng gần đây không đủ để giảm tỷ lệ thất nghiệp do đại dịch gây ra.
Điều này đặt ra một tình thế khó xử đối với chính phủ mới của Thủ tướng Yoshihide Suga. Họ khuyến khích mọi người ăn tối và đi du lịch, nhưng điều đó đang khiến số ca nhiễm trùng tăng lên. Mặc dù vậy, trợ cấp du lịch có thể được gia hạn sau tháng Giêng.
Thách thức đã được Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhấn mạnh vào thứ Năm khi cho biết trong báo cáo triển vọng hàng quý của mình rằng "tình hình việc làm và thu nhập vẫn còn yếu" bất chấp những cải thiện trong xuất khẩu và sản xuất công nghiệp.
Thu nhập doanh nghiệp gần đây cũng cho thấy sự phân hóa trong nền kinh tế với các công ty CNTT như Sony và Nintendo đã được hưởng lợi nhuận cao, tuy nhiên các hãng hàng không và chuỗi nhà hàng báo cáo thua lỗ lớn và cắt giảm việc làm.
Các công ty lớn ở Nhật Bản có xu hướng tránh sa thải nhân viên thường xuyên, thay vào đó chọn giảm chi phí cố định thông qua tiêu hao, đóng băng tuyển dụng hoặc loại bỏ công việc bán thời gian.
Tỷ lệ cơ hội việc làm cho người nộp đơn, một chỉ số hàng đầu của thị trường việc làm, đứng ở mức 1,03 trong tháng 9, so với 1,04 vào tháng 8, theo dữ liệu của Bộ Lao động công bố cùng ngày. Đây là bài đọc yếu nhất kể từ tháng 12 năm 2013.
Điều này chỉ ra rằng có nhiều việc làm hơn những người đang tìm kiếm việc làm. Nguồn cung lao động đang thiếu hụt trong các lĩnh vực như siêu thị, viện dưỡng lão và công ty giao hàng, ngay cả khi phần còn lại của nền kinh tế gặp khó khăn với doanh số bán hàng chậm.
Tình trạng thiếu lao động kinh niên của Nhật Bản đã nâng tỷ lệ này lên 1,63 vào năm ngoái, mức cao nhất trong gần nửa thế kỷ.
Việc phục hồi việc làm cũng không đồng đều ở các nước khác. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ thất nghiệp giảm tháng thứ năm liên tiếp xuống 7,9% trong tháng Chín. Tuy nhiên, tốc độ tăng việc làm đang chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp giảm chủ yếu là do những người rời bỏ lực lượng lao động, các nhà kinh tế tại Moody's Analytics cho biết.
Tại Hàn Quốc, tỷ lệ thất nghiệp lần đầu tiên trong 4 tháng vào tháng 9 tăng lên 3,6%, sau khi chính phủ thắt chặt các quy định về cách xa xã hội sau khi một đợt bùng phát virus mới vào mùa hè.