Tỷ lệ vô gia cư ở Mỹ tăng kỷ lục 18% trong năm 2024

(CLO) Vào thứ Sáu, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ (HUD) cho biết tỷ lệ vô gia cư ở Mỹ đã tăng kỷ lục 18% trong báo cáo năm 2024, do các yếu tố như không đủ chi trả, lạm phát cao, nạn phân biệt chủng tộc, thiên tai và tình trạng nhập cư gia tăng.

Vấn đề vô gia cư đang trở nên tồi tệ hơn ở Mỹ, với những cảnh tượng thường thấy ở nhiều thành phố về những người nghèo khổ sống ngoài trời, với những chiếc lều dựng trên vỉa hè thành phố.

HUD cho biết trong báo cáo mới rằng có hơn 771.000 người - tương đương khoảng 23 trên 10.000 người - được tính là vô gia cư theo số liệu thống kê được thực hiện trên toàn quốc trong một đêm duy nhất vào tháng 1 năm 2024. Con số có thể không tính những người ở nhờ nhà bạn bè hoặc người thân trong gia đình.

ty le vo gia cu o my tang ky luc 18 trong nam 2024 hinh 1

Tình trạng vô gia cư ở Mỹ lại tăng vọt. Ảnh: CC/Shannon Badiee

Nhìn chung, số người vô gia cư đã tăng 18% trong giai đoạn 2023-2024, theo dữ liệu cho thấy. Dữ liệu hàng năm trước đó được công bố vào năm ngoái cho thấy tình trạng vô gia cư tăng 12%.

Theo dữ liệu, từ năm 2023 đến năm 2024, trẻ em dưới 18 tuổi là nhóm tuổi có tỷ lệ vô gia cư tăng cao nhất, tăng 33% với 150.000 trẻ em rơi vào tình trạng khủng hoảng này.

Trong số những xu hướng đáng lo ngại nhất là tình trạng gia đình vô gia cư tăng gần 40% - một trong những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự xuất hiện của người di cư tại các thành phố lớn.

California, bang đông dân nhất Mỹ, tiếp tục là nơi có số lượng người vô gia cư lớn nhất cả nước, tiếp theo là New York, Washington, Florida và Massachusetts.

Dữ liệu cho thấy người da đen - vốn chiếm 12% tổng dân số Mỹ và 21% dân số Mỹ sống trong cảnh nghèo đói - đã chiếm 32% tổng số người vô gia cư.

HUD cho biết: "Cuộc khủng hoảng nhà ở trên toàn quốc ngày càng trầm trọng, lạm phát gia tăng, tiền lương trì trệ trong các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp, cùng những tác động dai dẳng của nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống đã đẩy hệ thống dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư đến giới hạn".

Báo cáo cũng lưu ý: "Các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng mới, các thảm họa thiên nhiên khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa, số lượng người nhập cư vào Mỹ ngày càng tăng và việc chấm dứt các chương trình ngăn chặn tình trạng vô gia cư được triển khai trong đại dịch COVID-19".

Báo cáo nói trên được đưa ra khi ngày càng nhiều cộng đồng có lập trường cứng rắn chống lại tình trạng vô gia cư. Do tức giận vì các trại lều thường nguy hiểm và bẩn thỉu, một số cộng đồng đã thực thi lệnh cấm cắm trại.

Điều này diễn ra sau phán quyết 6-3 vào năm ngoái của Tòa án Tối cao Mỹ, trong đó phát hiện ra rằng lệnh cấm ngủ ngoài trời không vi phạm Tu chính án thứ Tám. Những người ủng hộ người vô gia cư lập luận rằng việc trừng phạt những người cần nơi ngủ sẽ hình sự hóa tình trạng vô gia cư.

Hoàng Anh (theo HUD, CBS, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: