Tỷ phú Ấn Độ bị tịch thu dinh thự 410 triệu USD do cáo buộc lừa đảo ngân hàng

(CLO) Các nhà điều tra Ấn Độ vừa tiến hành tịch thu một tòa nhà chung cư cao cấp trị giá 410 triệu USD thuộc sở hữu của ông trùm công nghiệp Anil Ambani.

Đây là một phần trong cuộc điều tra đang mở rộng về những cáo buộc lừa đảo ngân hàng liên quan đến vị tỷ phú này.

Cụ thể, vào ngày 25/2, Cục Thi hành án (ED), cơ quan chống rửa tiền của Ấn Độ, thông báo họ đã tạm thời tiếp quản Adobe, tòa nhà cao 17 tầng nằm tại khu vực thượng lưu Pali Hill.

Cơ quan chức năng nước này cáo buộc ông Ambani đã vỡ nợ với tổng số tiền vay lên tới hơn 400 tỷ rupee (tương đương 4,4 tỷ USD) từ các ngân hàng trong và ngoài nước. Theo lệnh tịch thu được ban hành trước đó, phía điều tra cho biết ông Ambani đã "sử dụng sai mục đích một cách gian lận" lượng lớn vốn vay để chuyển vào nhiều công ty tư nhân và các khoản đầu tư cá nhân khác.

anil-ambani-house.png
Adobe, tòa nhà cao 17 tầng nằm tại khu vực thượng lưu Pali Hill.

Cơ quan liên bang này cũng khẳng định dinh thự xa hoa trên đã được chuyển nhượng sang một quỹ tín thác tư nhân của gia đình trong một quá trình tái cơ cấu được thiết kế nhằm "che chắn tài sản" khỏi các nghĩa vụ nợ cá nhân của ông Ambani, chủ yếu là các yêu cầu bồi thường liên quan đến bảo lãnh mà ông đã đưa ra cho các ngân hàng để vay vốn công ty.

Đến nay, các tài sản trị giá hơn 157 tỷ rupee liên quan đến Reliance Communications của Anil Ambani đã bị tịch thu. Ngoài ra, một cuộc điều tra riêng biệt về cáo buộc gian lận ngân hàng và vỡ nợ đối với các thực thể khác trong tập đoàn, cũng đang được tiến hành tích cực.

1200x-1-9995-1591271479.jpg.webp
Anil (trái) và Mukesh (phải) cùng cha Dhirubhai Ambani vào năm1986. Ảnh: Trunk Archive

Tình hình ngày càng tồi tệ hơn khi vào ngày 26/2, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã tiến hành khám xét văn phòng và nơi ở của vị tỷ phú này. CBI đã khởi tố vụ án thứ hai chống lại ông Ambani sau đơn khiếu nại từ Ngân hàng Baroda, cáo buộc các hành vi "âm mưu, lừa đảo và sai phạm hình sự". Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, các ngân hàng Ấn Độ do ngân hàng cho vay lớn nhất nước này là Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ dẫn đầu đã phân loại tài khoản của Reliance Communications là tài khoản lừa đảo.

Ông Anil Ambani, 66 tuổi, hiện đang điều hành Tập đoàn Reliance, vốn tách biệt hoàn toàn với Reliance Industries của anh trai ông là Mukesh Ambani – người giàu nhất châu Á. Dù từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, ông Anil đã đối mặt với tình trạng khó khăn tài chính và vỡ nợ từ ít nhất là năm 2016.

Vào ngày 26/2, ông đã phải trình diện trước cơ quan chống rửa tiền để tham gia vòng thẩm vấn thứ hai. Đầu tháng này, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã chỉ đạo ED thành lập một đội chuyên trách để điều tra sâu hơn về các cáo buộc gian lận tại các công ty của ông, và phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 10/3.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: