Tỷ phú Elon Musk khẳng định Mỹ 'thực sự' nên rời khỏi NATO

(CLO) Tỷ phú Elon Musk, cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump, đã bày tỏ sự ủng hộ việc Mỹ rời khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hôm Chủ nhật, tỷ phú Elon Musk bày tỏ ủng hộ lời kêu gọi Mỹ rời khỏi NATO. Thượng nghị sĩ Mike Lee, một thành viên Đảng Cộng hòa gần đây đã viết trên X rằng Mỹ nên "Rời NATO ngay bây giờ!", một bài đăng mà ông Musk đã chia sẻ lại và thêm rằng: "Chúng ta thực sự nên làm vậy. Không có lý do gì để Mỹ trả tiền cho việc phòng thủ châu Âu".

ty phu elon musk khang dinh my thuc su nen roi khoi nato hinh 1

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: X

Ông Trump thường chỉ trích các quốc gia châu Âu vì không đóng góp nhiều hơn vào ngân sách quốc phòng của liên minh. 

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã tăng cường chỉ trích, đặc biệt nhắm vào những quốc gia không đáp ứng mức chi tiêu quốc phòng 2% GDP theo tiêu chuẩn của liên minh. Ông cũng đề xuất nâng mức chi tiêu NATO lên 5% GDP của mỗi quốc gia. Theo đề xuất này, ngay cả Mỹ cũng sẽ cần tăng đáng kể chi tiêu để đạt được mục tiêu đó.

Vào thứ Năm, phóng viên của Fox News đã hỏi Tổng thống Trump trong Phòng Bầu dục: "Ông có đang xem xét thay đổi NATO để nếu một quốc gia bị tấn công nhưng không đóng đủ phí, Mỹ sẽ không bảo vệ họ không?"

Ông Trump trả lời: "Tôi đã nói với họ điều đó. Tôi nói, 'Nếu các người không trả tiền, chúng tôi sẽ không bảo vệ'".

NATO hiện có 32 thành viên, bao gồm 29 quốc gia châu Âu, Mỹ, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ. Thụy Điển là thành viên mới nhất, gia nhập vào năm 2024. Liên minh này ban đầu được thành lập bởi 12 quốc gia vào năm 1949.

Elon Musk trước đây cũng đã ủng hộ các bài đăng kêu gọi rời khỏi NATO. Vào ngày 12/2, ông viết trên X rằng "NATO cần một cuộc đại tu".

Theo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia Mỹ, Tổng thống không thể thay đổi tư cách thành viên NATO, bao gồm đình chỉ, chấm dứt hoặc rút khỏi liên minh, "trừ khi có sự tư vấn và đồng ý của Thượng viện, với điều kiện hai phần ba số Thượng nghị sĩ hiện diện đồng ý, hoặc theo một đạo luật của Quốc hội."

Nhiều nhà phân tích cho rằng, nếu Mỹ rút khỏi NATO, điều này có thể làm suy yếu liên minh quân sự này. Hiện, một số quốc gia châu Âu đã bắt đầu tăng cường chi tiêu quốc phòng để đáp ứng yêu cầu của Mỹ, nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi về tính khả thi của việc nâng mức chi tiêu lên 5% GDP.

Cao Phong (theo X, Newsweek)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: