Tỷ phú Jack Ma rời Hội đồng quản trị, Softbank gặp khó

(CLO) Softbank sẽ đánh dấu sự kết thúc kỷ nguyên liên quan tới tỷ phú Jack Ma – người sáng lập tập đoàn Alibaba - sau 13 năm từ thời điểm này, trang chủ của Tập đoàn Viễn thông đa quốc gia và tập đoàn Internet của Nhật Bản cho biết hôm nay (18/5).
Tỷ phú Jack Ma quyết định rời khỏi Hội đồng quản trị tập đoàn đa quốc gia Softbank - Ảnh: Reuters

Tỷ phú Jack Ma quyết định rời khỏi Hội đồng quản trị tập đoàn đa quốc gia Softbank - Ảnh: Reuters

Thông báo được đưa ra trước hội nghị thu nhập hàng năm của Softbank vào thứ Hai, khi chủ tịch tập đoàn Masayoshi Son cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư rằng, quỹ đầu tư khổng lồ của công ty có thể lấy lại khoản lỗ 1,8 nghìn tỷ yên (16,7 tỷ USD), đã kéo tập đoàn công nghệ này về kết quả tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay.

Người sáng lập và chủ tịch của SoftBank Masayoshi Son đặt cược vào công ty khởi nghiệp của Jack Ma vào năm 2000 được biết đến như một trong những giao dịch thành công nhất trong lịch sử.

Alibaba tiếp tục trở thành một trong những công ty lớn nhất thế giới với vốn hóa thị trường là 546 tỷ USD. SoftBank vẫn nắm giữ khoảng 25% công ty.

Tỷ phú Jack Ma, người đã gia nhập hội đồng quản trị của SoftBank năm 2007, đã rời khỏi vị trí Giám đốc điều hành của Alibaba vào tháng 9 năm ngoái. SoftBank cho biết quyết định rời khỏi hội đồng quản trị là yêu cầu của tỷ phú Trung Quốc.

Động thái này cũng diễn ra vào thời điểm quỹ đầu tư Elliott Management của Hoa Kỳ, công ty đã mua cổ phần của SoftBank, kêu gọi mua lại nhiều hơn bằng cách bán tài sản. Masayoshi Son đã bảo vệ quyết định của mình để nắm giữ cổ phiếu của Alibaba dựa trên sự tăng trưởng nhanh chóng của tập đoàn Trung Quốc.

Trong thông báo của mình, Softbank đề xuất bổ nhiệm ba giám đốc mới, hai trong số đó là những người độc lập, trong bối cảnh các kêu gọi từ một nhà đầu tư hoạt động để thúc đẩy lợi nhuận của cổ đông và tăng cường quản trị doanh nghiệp.

CEO Masayoshi Son của Softbank đối mặt với khó khăn khi tỷ phú Jack Ma rời Hội đồng quản trị - Ảnh: Ken Kobayashi

CEO Masayoshi Son của Softbank đối mặt với khó khăn khi tỷ phú Jack Ma rời Hội đồng quản trị - Ảnh: Ken Kobayashi

Ba giám đốc mới của SoftBank gồm CFO Yoshimitsu Goto, Giám đốc điều hành Cadence và Nhà sáng lập quốc tế Walden Lip-Bu Tan, và giáo sư trường kinh doanh Waseda Yuko Kawamoto.

Hai người sau là độc lập và Kawamoto sẽ là thành viên hội đồng quản trị nữ duy nhất. Các ứng cử viên sẽ được bỏ phiếu tại cuộc họp cổ đông thường niên của SoftBank, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 25 tháng Sáu.

Quyết định chia tay của Jack Ma được xem là nỗ lực rời khỏi con tàu đắm Softbank. Theo Bloomberg, SoftBank có thể lỗ tới 12,5 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua, vì đầu tư tới 80 tỷ USD vào các startup kinh doanh thua lỗ.

Bloomberg dự đoán, SoftBank có thể báo lỗ tới 1.350 tỷ Yen (tương đương 12,5 tỷ USD) trong năm tài khóa kết thúc ngày 31/3. Quỹ Vision Fund của SoftBank lỗ kỷ lục 1.800 tỷ Yen (16,84 tỷ USD). Tổng lỗ ròng của cả tập đoàn lên đến 900 tỷ Yen (8,42 tỷ USD).

Việc đặt cược lớn vào những start-up công nghệ như Uber, WeWork... lý do chính cho sự thua lỗ của SoftBank.

Trong bối cảnh hiện tại, CEO Masayoshi Son đang chịu áp lực rất lớn, quyết định rút lui của Jack Ma có thể khiến SoftBank đối diện với thêm nhiều khó khăn.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: