Tỷ phú Warren Buffett quyên góp kỷ lục 6 tỷ USD cổ phiếu cho từ thiện

(CLO) Tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway, đã quyên góp 6 tỷ USD cổ phiếu của công ty này cho Quỹ Bill & Melinda Gates và bốn tổ chức từ thiện gia đình vào ngày 27/6.

Đây là khoản quyên góp hàng năm lớn nhất của ông kể từ khi bắt đầu hành trình từ thiện cách đây gần hai thập kỷ.

Khoản quyên góp bao gồm khoảng 12,36 triệu cổ phiếu loại B của Berkshire Hathaway, trong đó 9,43 triệu cổ phiếu được chuyển cho Quỹ Bill & Melinda Gates, 943.384 cổ phiếu cho Quỹ Susan Thompson Buffett, và 660.366 cổ phiếu cho mỗi quỹ do ba người con của ông điều hành. Tổng giá trị quyên góp của ông Buffett từ năm 2006 đến nay đã vượt quá 60 tỷ USD.

Hiện tại, ông Buffett vẫn sở hữu 13,8% cổ phần của Berkshire Hathaway. Trước khi quyên góp, tài sản ròng của ông ước tính 152 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ năm thế giới theo Forbes. Sau khoản quyên góp, ông tụt xuống vị trí thứ sáu. So với khoản 5,3 tỷ USD vào tháng 6/2024 và 1,14 tỷ USD vào tháng 11/2024, đây là lần quyên góp lớn nhất trong năm của ông.

Screenshot 2025-06-28 at 10.25.52
Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh chụp màn hình.

Trong một tuyên bố, ông Buffett, 94 tuổi, khẳng định không có ý định bán bất kỳ cổ phiếu Berkshire nào. Ông bắt đầu quyên góp từ năm 2006 và đã sửa đổi di chúc vào năm 2024, để lại 99,5% tài sản cho một quỹ tín thác từ thiện do ba người con – Susie (71 tuổi), Howard (70 tuổi), và Peter (67 tuổi) – quản lý sau khi ông qua đời. Họ sẽ có khoảng 10 năm để phân phối tài sản và phải đạt được sự đồng thuận trong các quyết định. Buffett cũng xác nhận sẽ ngừng quyên góp cho Quỹ Gates sau khi ông qua đời.

Berkshire Hathaway, tập đoàn có trụ sở tại Omaha, Nebraska, hiện có giá trị thị trường khoảng 1,05 nghìn tỷ USD. Công ty sở hữu gần 200 doanh nghiệp, bao gồm hãng bảo hiểm Geico, đường sắt BNSF, và nắm giữ cổ phần lớn trong các công ty như Apple và American Express.

Warren Buffett, được mệnh danh là “Nhà hiền triết xứ Omaha”, đã dẫn dắt Berkshire Hathaway từ năm 1965, biến công ty này thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Ông là đồng sáng lập Cam kết Cho đi (Giving Pledge) cùng Bill và Melinda Gates vào năm 2010, khuyến khích các tỷ phú quyên góp ít nhất 50% tài sản cho từ thiện.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: