Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm, vị tỷ phú 95 tuổi phá vỡ thói quen quyên góp cổ phiếu của tập đoàn Berkshire Hathaway vào thời điểm giữa năm cho Quỹ Gates. Kể từ khi bắt đầu hoạt động từ thiện vào năm 2006, ông Buffett đã đóng góp hơn 47 tỷ USD giá trị cổ phiếu cho tổ chức này, biến đây trở thành nơi nhận tài trợ lớn nhất từ khối tài sản của ông. Chỉ riêng trong năm ngoái, khoản đóng góp của ông cho Quỹ Gates đã đạt giá trị hơn 4,5 tỷ USD.
Các nguồn tin thân cận cho biết ông Buffett có thể sẽ cân nhắc lại quyết định này vào cuối năm nay. Hiện tại, sự không chắc chắn xung quanh khoản đóng góp vào tháng 6 này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ đối tác từ thiện kéo dài hai thập kỷ giữa hai vị tỷ phú.
Sự thay đổi thái độ của ông Buffett bắt nguồn từ những tài liệu và email do Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào tháng 1/2026. Các tài liệu này cho thấy các nhân viên của Quỹ Gates và cá nhân tỷ phú Bill Gates đã có những trao đổi với Epstein ngay cả sau khi tên này đã nhận tội môi giới mại dâm vào năm 2008. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào tháng 3/2026, ông Buffett thừa nhận mình đã không còn liên lạc với Bill Gates kể từ khi các hồ sơ này được công khai.
Khi được hỏi về việc có tiếp tục ủng hộ quỹ hay không, ông Buffett chia sẻ: “Tôi sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra... Tôi đang biết thêm những điều mà trước đây tôi không hề hay biết”. Mặc dù vị tỷ phú cho biết ông không hối hận về những khoản quyên góp trước đây, ông vẫn bày tỏ sự bàng hoàng về cách Epstein giành được lòng tin của những người có tầm ảnh hưởng và thừa nhận rằng mình ước gì “một số việc đã không xảy ra”.
Để đối phó với những tranh cãi, Giám đốc điều hành của Quỹ Gates, ông Mark Suzman, đã chỉ định một đơn vị bên ngoài tiến hành đánh giá lại toàn bộ các tương tác trong quá khứ của ban lãnh đạo và nhân viên với Epstein. Kết quả của cuộc kiểm tra dự kiến sẽ được trình lên ban quản trị vào mùa hè năm nay.
Trong buổi điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ vào ngày 10/6, ông Bill Gates đã gọi việc gặp gỡ Epstein là một “sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán” và khẳng định bản thân chưa bao giờ chứng kiến hay biết về bất kỳ hành vi phạm tội nào của tên này.
Bên cạnh những lo ngại về vấn đề quản trị tại Quỹ Gates, ông Buffett cũng đã hé lộ kế hoạch phân bổ lại tài sản của mình cho tương lai. Sau khi ông qua đời, phần lớn tài sản còn lại sẽ không được chuyển cho Quỹ Gates mà sẽ đưa vào một quỹ từ thiện do ba người con của ông quản lý.
Sự thay đổi này diễn ra sau khi bà Melinda French Gates, vợ cũ của ông Bill Gates, cũng đã rời khỏi quỹ vào tháng 5/2024 để tập trung vào tổ chức từ thiện riêng mang tên Pivotal.