Phiên điều trần diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm các tài liệu mới, làm dấy lên nhiều câu hỏi về các cuộc tiếp xúc giữa Bill Gates và Epstein. Đây là một phần trong cuộc điều tra rộng hơn của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ về cách chính phủ xử lý vụ án Epstein cũng như việc công bố các hồ sơ liên quan.
Theo kế hoạch, Bill Gates sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn được ghi chép bằng văn bản nhưng không ghi hình. Trước đó, nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng đã làm việc với ủy ban này, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.
Một người phát ngôn của ông Gates khẳng định vị tỷ phú này sẵn lòng hợp tác và nhấn mạnh rằng ông "chưa từng chứng kiến hay tham gia vào các hành vi bất hợp pháp của Epstein". Tuy nhiên, các nghị sĩ Đảng Dân chủ cho biết họ dự định sẽ chất vấn gay gắt về những gì ông Gates thực sự biết về các tội ác của Epstein cũng như bản chất thực sự trong mối quan hệ giữa hai bên.
Trong quá khứ, ông Gates từng thừa nhận trên truyền hình Úc vào tháng 2/2026 rằng bản thân đã "dại dột" khi duy trì mối liên hệ với Epstein. Dẫu vậy, ông khẳng định mối quan hệ này hoàn toàn không liên quan đến các hành vi phạm tội Epstein.
Vị tỷ phú chia sẻ đầy hối hận về quãng thời gian này: "Tôi hối tiếc về từng phút mình đã dành cho ông ta và xin lỗi vì đã làm như vậy. Sự thật là tôi chỉ gặp ông ta trong các bữa tối. Tôi chưa bao giờ đến hòn đảo của ông ta và cũng chưa từng gặp bất kỳ phụ nữ nào ở đó".
Bill Gates cũng nhấn mạnh việc tên ông xuất hiện trong các tài liệu liên quan đến Epstein không đồng nghĩa với việc có bằng chứng cho thấy ông phạm tội.
Dù vậy, các tài liệu mới cho thấy Epstein từng gửi một bản nháp email vào năm 2013, gợi ý rằng hắn đã giúp ông Gates xử lý hậu quả của các mối quan hệ ngoài luồng. Ông Gates đã bác bỏ thông tin này và gọi email đó là giả mạo.