(CLO) Bang Victoria của Úc đã chứng kiến một sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 mới tại địa phương vào thứ Tư (1/9), khi chính quyền chuẩn bị mở rộng lệnh phong tỏa chặt chẽ hơn nữa để ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Delta.
Theo báo cáo, tổng cộng 120 ca nhiễm mới tại địa phương đã được phát hiện ở Victoria vào thứ Tư (1/9), tăng so với 76 trường hợp một ngày trước đó. Trong số các ca nhiễm mới, 56 trường hợp không liên quan đến bất kỳ ca nhiễm nào trong đợt bùng phát hiện tại.
Việc phong tỏa hiện tại kết thúc vào ngày mai (2/9), nhưng Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews quyết định gia hạn phong tỏa do sự gia tăng ổn định của các ca nhiễm mới.
Trước đó, các quan chức ở Victoria, bao gồm cả Melbourne, đã cam kết sẽ nới lỏng một số hạn chế nếu các ca nhiễm ở mức thấp và tỷ lệ tiêm chủng tăng. Các bộ trưởng cấp cao của bang cũng đã thảo luận về việc liệu lệnh giới nghiêm ban đêm có thể được gỡ bỏ và các sân chơi được mở ra nếu không có sự gia tăng đột biến nào.
Bang láng giềng New South Wales (NSW), nơi có thành phố Sydney lớn nhất của Úc, cũng đang phải vật lộn với đợt bùng phát số ca nhiễm do biên thể Delta gây nên bất chấp hơn hai tháng đóng cửa. Các ca nhiễm tại tiểu bang này đã đều vượt 1.000 trong bốn ngày qua.
Các quan chức NSW nói rằng con đường trở lại tự do là tỷ lệ tiêm chủng cao hơn. Cho đến nay, 37% người dân ở tiểu bang trên 16 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Việc nới lỏng một số hạn chế được các quan chức hứa hẹn khi tỷ lệ tiêm chủng đạt từ 70% đến 80%.
Bất chấp những đợt bùng phát gần đây, Úc vẫn đang giữ được số ca nhiễm COVID-19 ở mức tương đối thấp, với gần 54.000 trường hợp mắc và 1.008 trường hợp tử vong kể từ đầu đại dịch.
Trong nỗ lực thúc đẩy nguồn cung - một trong những hạn chế chính đối với việc triển khai vắc xin - Úc đã ký một thỏa thuận hoán đổi vắc xin với Singapore vào hôm thứ Ba (31/8) với 500.000 liều Pfizer mượn quốc đảo này. Chính phủ Úc cũng đã mua khoảng 1 triệu liều vắc xin khẩn cấp từ Ba Lan.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.