Úc bắt thanh niên đe dọa trực tuyến Tổng thống Israel

(CLO) Cảnh sát Úc đã bắt và buộc tội một thanh niên 19 tuổi với cáo buộc đưa ra những lời đe dọa trực tuyến nhằm vào Tổng thống Israel Isaac Herzog.

Vụ việc xảy ra ngay trước thềm chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo này tới Úc. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng này bị cáo buộc đã đăng tải các lời đe dọa giết Tổng thống Israel một nền tảng mạng xã hội vào tháng trước.

Nam thanh niên này đã bị từ chối bảo lãnh và phải ra hầu tòa tại Sydney vào ngày 5/2. Nếu bị kết tội, đối tượng có thể đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù giam. Trong quá trình khám xét một ngôi nhà ở Sydney ngày 4/2, cảnh sát đã thu giữ một điện thoại di động cùng các thiết bị phục vụ việc sản xuất hoặc sử dụng ma túy.

Mặc dù phía cảnh sát không công bố danh tính mục tiêu bị đe dọa, nhưng truyền thông Úc đồng loạt đưa tin các lời đe dọa này nhắm vào ông Herzog. Tờ The Sydney Morning Herald còn cho biết thêm, thanh niên này cũng bị cáo buộc đã đe dọa cả Tổng thống Mỹ Donald Trump.

israel.jpg
Tổng thống Israel Isaac Herzog. Ảnh: CC

Tổng thống Israel Herzog dự kiến sẽ đến Úc ngày 8/2 trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày. Chuyến đi này diễn ra sau lời mời của Thủ tướng Úc Anthony Albanese, liên quan đến vụ xả súng đẫm máu tại bãi biển Bondi vào ngày 14/12 năm ngoái. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Herzog sẽ gặp gỡ những người sống sót và gia đình của 15 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng.

Tuy nhiên, kế hoạch đến thăm của ông Herzog đang vấp phải sự phản đối từ các nhóm ủng hộ Palestine với nhiều cuộc biểu tình dự kiến được tổ chức tại các thành phố lớn của Úc.

Để đảm bảo an toàn, cảnh sát bang New South Wales đã mở rộng các lệnh hạn chế biểu tình tại nhiều khu vực của Sydney do lo ngại về sự thù địch gay gắt từ một số nhóm. Nhóm Hành động vì Palestine đã kêu gọi những người ủng hộ tham gia một cuộc tuần hành lớn và hòa bình tới tòa nhà Quốc hội bang New South Wales ngày 9/2.

Trước những lo ngại về an ninh, Phó Thủ tướng Úc Richard Marles khẳng định ông Herzog sẽ được hưởng các thỏa thuận an ninh tiêu chuẩn giống như mọi nhà lãnh đạo nước ngoài khác khi đến thăm quốc gia này. Trả lời phỏng vấn của đài ABC News, ông Marles nhấn mạnh rằng: "Ông ấy sẽ là một vị khách được chào đón và tôn trọng".

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: