Úc có kế hoạch giảm một nửa lượng người nhập cư, thắt chặt các quy định du học

(CLO) Úc hôm thứ Hai cho biết họ sẽ thắt chặt các quy định về thị thực đối với sinh viên quốc tế và người lao động có tay nghề thấp, điều này có thể giảm một nửa lượng người nhập cư trong hai năm tới.

Quyết định này được đưa ra sau khi số lượng nhập cư ròng tại Úc dự kiến ​​sẽ đạt mức kỷ lục 510.000 vào năm 2022-23. Dữ liệu chính thức cho thấy con số này được dự báo sẽ giảm xuống còn khoảng 1/4 triệu vào năm 2024-25 và 2025-26, gần bằng với mức trước COVID.

uc co ke hoach giam mot nua luong nguoi nhap cu that chat cac quy dinh du hoc hinh 1

Đường phố Sydney, Úc. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã làm việc suốt ngày đêm để đạt được sự cân bằng tốt nhất trong hệ thống di cư của Úc”, Bộ trưởng Nội vụ Clare O'Neil cho biết trong một tuyên bố trước khi Chính phủ Úc chính thức công bố chiến lược di cư mới vào thứ Hai.

Bộ trưởng O'Neil cho biết: “Những cải cách có mục tiêu của Chính phủ đang gây áp lực giảm lượng di cư ròng ra nước ngoài và sẽ góp phần hơn nữa vào sự suy giảm dự kiến ​​này”.

O'Neil cho biết sự gia tăng di cư ròng ra nước ngoài trong năm 2022-23 chủ yếu là do sinh viên quốc tế thúc đẩy. Úc đã tăng số lượng di cư hàng năm vào năm ngoái để giúp các doanh nghiệp chủ chốt tuyển dụng nhân viên nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt sau khi đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cuối tuần qua cho biết số lượng di cư của Úc cần phải được đưa trở lại “mức bền vững”, đồng thời nói thêm rằng “hệ thống đã bị hỏng”.

Úc từ lâu phụ thuộc vào nguồn nhập cư để cung cấp cho thị trường lao động. Chính phủ  Úc đã nỗ lực đẩy nhanh quá trình tiếp cận những người lao động có tay nghề cao và tạo điều kiện thuận lợi cho con đường trở thành thường trú nhân của họ.

Theo chính sách mới, sinh viên quốc tế sẽ cần đạt xếp hạng cao hơn trong các bài kiểm tra tiếng Anh. Nó cũng sẽ chấm dứt các cơ chế cho phép sinh viên kéo dài thời gian lưu trú tại Úc.

Một thị thực chuyên gia mới dành cho người lao động có tay nghề cao sẽ được thiết lập với thời gian xử lý giảm xuống còn một tuần, giúp các doanh nghiệp tuyển dụng những người di cư hàng đầu trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các nền kinh tế phát triển khác.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: