Úc đối mặt với nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng do nắng nóng cực đoan

(CLO) Ngày 27/1, miền đông nam Úc trải qua đợt nắng nóng gay gắt, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và buộc giới chức trách phải ban hành lệnh cấm lửa tại nhiều khu vực thuộc bang Victoria.

Nhiệt độ tăng cao khiến người dân nhớ lại thảm họa cháy rừng "Mùa hè đen" 2019-2020, khi ngọn lửa đã thiêu rụi một diện tích rộng bằng đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, cướp đi sinh mạng của 33 người và hàng tỷ động vật hoang dã.

uc doi mat voi nguy co chay rung nghiem trong do nang nong cuc doan hinh 1

Thống kê thiệt hại thảm hoạ 'Mùa hè đen' năm 2019-2020: 34 người tử vong, trong đó có 9 lính cứu hỏa. 3 tỷ đông vật chết cháy. 18,7 triệu héc-ta bị phá hủy. 18.600 gia đình và doanh nghiệp bị ảnh hưởng..... Ảnh đồ họa: Nikkei

Theo cơ quan khí tượng Úc, nhiệt độ tại thành phố Melbourne, thủ phủ bang Victoria, có thể lên tới 41 độ C, cao hơn mức trung bình của tháng 1 tới 14 độ C, gây nguy cơ cháy rừng ở mức "cực kỳ nguy hiểm", chỉ đứng sau mức cao nhất.

Dean Narramore, nhà khí tượng cấp cao tại Cơ quan Khí tượng Úc (BOM), cho biết điều kiện thời tiết khô nóng và gió mạnh có thể dẫn đến các đám cháy lớn trước khi không khí mát hơn tràn về vào tối Chủ nhật.

Hiện tại, lệnh cảnh báo cháy rừng mức cao đã được áp dụng tại năm khu vực của bang Victoria.

Chính quyền các bang của Úc đang kêu gọi người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những khu vực có thảm thực vật khô dễ bắt lửa. Đồng thời, lực lượng cứu hỏa đã được tăng cường để ứng phó với nguy cơ cháy rừng có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Trong một tuyên bố, Sở Cứu hỏa Nông thôn bang Victoria (CFA) cảnh báo rằng "chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa cháy rừng trên diện rộng", kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh cấm lửa.

Mùa hè năm 2019-2020, Úc đã trải qua thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, được gọi là "Mùa hè đen", khi hơn 12 triệu hecta rừng bị thiêu rụi, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy và hệ sinh thái tự nhiên bị tổn hại nghiêm trọng.

Các chuyên gia cảnh báo rằng với hiện tượng El Niño đang diễn ra trong năm nay, nguy cơ cháy rừng có thể gia tăng mạnh, đặt thêm áp lực lên hệ thống cứu hỏa và ứng phó thiên tai của Úc.

Cao Phong (theo SMH, Reuters, BOM, CFA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: