Úc kiện Trung Quốc ra WTO về thuế rượu

(CLO) Úc đang đệ đơn khiếu nại chính thức lên Tổ chức Thương mại Thế giới về việc Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang xuất khẩu của Úc, chính phủ nước này thông báo hôm thứ Bảy (19/6).
Bắc Kinh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn đối với một loạt sản phẩm của Úc trong những tháng gần đây © NOEL CELIS

Bắc Kinh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn đối với một loạt sản phẩm của Úc trong những tháng gần đây © NOEL CELIS

Bài liên quan

Hội nghị thượng đỉnh G7: Các nhà lãnh đạo thảo luận về hành động phục hồi COVID-19 và khí hậu

Nga và Trung Quốc không có lựa chọn trước nỗ lực của G7 và NATO

Trung Quốc tố cáo cuộc tập trận chung Mỹ-Úc gây căng thẳng

Quyết định "bảo vệ các nhà sản xuất rượu của Úc' nhằm phản đối thuế quan của Trung Quốc đối với lúa mạch Úc và phù hợp với 'sự ủng hộ của chính phủ đối với hệ thống thương mại dựa trên quy tắc", nước này cho biết trong một tuyên bố. Nhưng cũng nói thêm rằng "Úc vẫn sẵn sàng tham gia trực tiếp với Trung Quốc để giải quyết vấn đề này".

Động thái này là sự cố mới nhất trong cuộc căng thẳng leo thang giữa Úc và đối tác thương mại lớn nhất của nước này và theo cảnh báo của Thủ tướng Scott Morrison rằng chính phủ của ông sẽ đáp trả các quốc gia đang cố gắng sử dụng "cưỡng bức kinh tế" để chống lại nước này.

Hành động này cũng được đưa ra chỉ một tuần sau khi hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế tiên tiến G7 lặp lại lời kêu gọi của Úc về lập trường cứng rắn hơn đối với các thực thể thương mại của Trung Quốc và lập trường quyết đoán hơn của nước này trên toàn cầu.

Bắc Kinh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn đối với một loạt sản phẩm của Úc trong những tháng gần đây, bao gồm áp đặt thuế quan hoặc sử dụng các biện pháp gây rối trong một số lĩnh vực nông nghiệp, than, rượu và du lịch.

Nhiều người ở Canberra tin rằng các biện pháp này là trừng phạt vì đã đẩy lùi hoạt động của Bắc Kinh khi Úc trước đó đã từ chối đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực nhạy cảm và công khai kêu gọi điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID.

Hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc vào ngày 12/6 với việc công bố các kế hoạch do Mỹ đứng đầu nhằm chống lại 'Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường' trị giá hàng nghìn tỷ USD của Trung Quốc, dấu ấn cho những nỗ lực của nước này nhằm mở rộng ảnh hưởng kinh tế trên toàn thế giới.

Nhóm đã hứa đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trong dự án 'Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn' (B3W).

B3W được xem là nhằm mục đích cạnh tranh với các nỗ lực của Trung Quốc, vốn đã bị chỉ trích rộng rãi vì gây ra các khoản nợ không thể quản lý cho các nước nhỏ.

Thủ tướng Morrison nói rõ rằng ông sẽ thúc đẩy các quốc gia khác hành động chung chống lại các chính sách thương mại hung hăng của Trung Quốc.

Ông nói trong một bài phát biểu ngay trước hội nghị thượng đỉnh: “Cách thực tế nhất để giải quyết sự ép buộc kinh tế là khôi phục hệ thống giải quyết tranh chấp ràng buộc của cơ quan thương mại toàn cầu".

Ông nói: “Ở những nơi không có hậu quả đối với hành vi cưỡng chế, sẽ có rất ít động cơ để kiềm chế".

Thủ tướng Úc đã nhận được sự ủng hộ rõ ràng trong cuộc đối đầu của chính phủ với Trung Quốc từ Mỹ cũng như từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm Paris sau cuộc họp G7.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: