(CLO) Với tâm trạng rất vui vẻ, các nhà lãnh đạo G7 tập trung vào thứ Sáu (11/6) cho cuộc nói chuyện trực tiếp đầu tiên trong gần hai năm, với cam kết dự kiến sẽ tặng 1 tỷ liều vắc xin COVID-19 cho các nước nghèo trong chương trình nghị sự nhằm thể hiện sự gắn kết dân chủ của phương Tây.
Câu lạc bộ các nền kinh tế hàng đầu - Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ - cho rằng một cách tiếp cận chung là cơ hội tốt nhất trên thế giới để phục hồi sau cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu và đối phó với biến đổi khí hậu.
Tổng thống Joe Biden đã từ bỏ lập trường theo chủ nghĩa cô lập của Donald Trump để đưa ra thông điệp về quyết tâm của G7 và NATO chống lại cả Bắc Kinh và Moscow.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết: "Mục đích thúc đẩy hoạt động của hội nghị thượng đỉnh G7 lần này là để chứng tỏ rằng nền dân chủ có thể giải quyết những thách thức lớn nhất mà chúng ta đang đối mặt trên thế giới".
Các nhà vận động cho rằng cam kết tài trợ vắc xin của G7 cho năm nay và năm tới - bao gồm 500 triệu liều ở Mỹ - là quá ít, quá muộn để chấm dứt đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 3,7 triệu người trên toàn thế giới.
G7 nhận ra rằng họ cần phải vươn lên để cạnh tranh với các nỗ lực "ngoại giao vắc xin" do Trung Quốc và Nga phát động, với việc chính quyền Biden nhấn mạnh rằng họ không mong đợi gì để đổi lại những mũi tiêm đã tặng.
Các nhà lãnh đạo G7 họp tại khu nghỉ mát bên bờ biển Vịnh Carbis ở Cornwall, tây nam nước Anh, cũng được kỳ vọng sẽ giúp các quốc gia đang phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng nhiều hơn, như một đối sách với chi tiêu bằng nợ của Trung Quốc ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh.
Làm cơ sở cho sự khôi phục ngoại giao do Hoa Kỳ lãnh đạo, hôm thứ Năm (10/6), Tổng thống Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông qua "Hiến chương Đại Tây Dương" mới, dựa trên hiệp ước mà những người tiền nhiệm trong Thế chiến II đã ký để giúp xây dựng một trật tự thế giới mới.
Ông Johnson không thích cụm từ "mối quan hệ đặc biệt" đã có từ nhiều thập kỷ nay, cho rằng nó khiến Anh có vẻ phụ thuộc vào Washington, thay vào đó nó nên được coi là "không thể phá hủy".
(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.
(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.
(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?