Úc mở cửa biên giới lần đầu tiên sau 1 năm do COVID-19

(CLO) Úc đã nới lỏng các hạn chế biên giới quốc tế lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID xuất hiện tại nước này. Một số công dân đã tiêm chủng được tự do đi lại và nhiều gia đình đã đoàn tụ.

Sau 18 tháng áp dụng một số chính sách biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới, hàng triệu người Úc giờ đây được tự do đi lại mà không cần giấy phép hoặc không cần phải kiểm dịch khi di chuyển giữa các khu vực.

Mặc dù việc đi lại ban đầu chỉ giới hạn đối với công dân Úc, thường trú nhân và gia đình trực hệ của họ, nhưng nước này đã đặt ra kế hoạch mở cửa lại cho khách du lịch và người lao động quốc tế, cả hai đều cần thiết để phục hồi một quốc gia đang mệt mỏi vì đại dịch.

uc mo cua bien gioi lan dau tien sau 1 nam do covid 19 hinh 1

Một cặp vợ chồng được đoàn tụ tại Sân bay Sydney sau khi hạn chế biên giới được nới lỏng. Ảnh: REUTERS / Jaimi Joy

Trong một trong những phản ứng cứng rắn nhất thế giới đối với đại dịch COVID, cách đây 18 tháng, Australia đã đóng cửa biên giới quốc tế, cấm khách du lịch nước ngoài đến Úc và cấm công dân Úc xuất cảnh.

Các quy tắc đi lại nghiêm ngặt đã ngăn cấm nhiều người Úc tham dự các sự kiện quan trọng, bao gồm cả đám cưới và đám tang, cũng như ngăn mọi người gặp gỡ gia đình và bạn bè.

Tuy nhiên, sự thay đổi trong các quy tắc đi lại không đồng nhất trên toàn quốc khi các tiểu bang và vùng lãnh thổ có tỷ lệ tiêm chủng và chính sách y tế khác nhau.

Những du khách chưa được tiêm phòng sẽ vẫn phải đối mặt với các hạn chế về kiểm dịch và tất cả các du khách cần có bằng chứng về xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi lên máy bay.

Trước đây, Úc chỉ cho phép một số công dân và thường trú nhân trở về từ nước ngoài, với thời gian cách ly 14 ngày bắt buộc trong khách sạn tự chi trả, cũng có một số miễn trừ cho du khách nước ngoài vì lý do kinh tế, bao gồm một số ngôi sao Hollywood gây tranh cãi.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: