Úc yêu cầu Meta, Apple và Microsoft ngăn chặn lạm dụng trẻ em trên mạng

(CLO) Một cơ quan quản lý của Úc đã gửi thư pháp lý tới Meta, Apple và Microsoft yêu cầu họ chia sẻ chiến lược ngăn chặn tài liệu lạm dụng trẻ em trên các nền tảng của mình nếu không muốn đối mặt với tiền phạt.

Ủy viên An toàn điện tử, một cơ quan được thành lập để bảo vệ người dùng internet, cho biết họ đã sử dụng luật có hiệu lực từ tháng 1 để buộc các gã khổng lồ công nghệ tiết lộ các biện pháp họ đang thực hiện để phát hiện và xóa tài liệu lạm dụng trẻ em trong vòng 28 ngày. Nếu không, mỗi công ty sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 555.000 đô la Úc mỗi ngày.

uc yeu cau meta apple va microsoft ngan chan lam dung tre em tren mang hinh 1

Ảnh minh họa: Reuters

Bài liên quan

Dự luật mới giúp báo chí đàm phán với Google, Facebook

Facebook đang cải tiến nguồn cấp dữ liệu chính để thu hút người trẻ

Facebook cung cấp cách mới để xem tất cả các bài đăng của bạn bè

Facebook muốn ‘cải tổ’ để cạnh tranh với TikTok

Mối đe dọa nhấn mạnh cách tiếp cận cứng rắn của Úc trong việc điều chỉnh các công ty Big Tech kể từ năm 2021, bao gồm luật buộc phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông để hiển thị nội dung và luật buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về các tài khoản ẩn danh đăng tài liệu phỉ báng.

Trong khi đó, các công ty internet đã phải chịu áp lực trên khắp thế giới để tìm cách giám sát các dịch vụ nhắn tin và phát trực tuyến được mã hóa đối với tài liệu lạm dụng trẻ em mà không xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.

Ủy viên Julie Inman Grant cho biết: “Hoạt động này không còn giới hạn trong các góc khuất của web đen mà đang phổ biến trên các nền tảng chính mà chúng ta và con cái chúng ta sử dụng hàng ngày”.

Bà nói thêm: “Khi ngày càng có nhiều công ty hướng tới các dịch vụ nhắn tin được mã hóa và triển khai các tính năng như phát trực tiếp, thì điều đáng lo ngại là những tài liệu khủng khiếp sẽ lan truyền không được kiểm soát trên các nền tảng này”.

Một phát ngôn viên của Microsoft, công ty sở hữu dịch vụ gọi điện video Skype, cho biết công ty đã nhận được bức thư và dự định sẽ trả lời trong vòng 28 ngày.

Người phát ngôn của Meta, công ty cũng sở hữu dịch vụ nhắn tin WhatsApp và mạng xã hội Facebook, cho biết công ty vẫn đang xem xét bức thư nhưng tiếp tục "chủ động tham gia với Ủy ban eSafety về những vấn đề quan trọng này".

Apple, công ty sở hữu dịch vụ nhắn tin video FaceTime, dịch vụ nhắn tin iMessage và dịch vụ lưu trữ ảnh iCloud, đã không trả lời ngay lập tức.

Ủy ban eSafety cho biết trong năm nay họ đã nhận được 29,1 triệu báo cáo về tài liệu lạm dụng trẻ em từ các công ty internet, với chỉ 160 báo cáo từ Apple, trong khi có tới 22 triệu báo cáo từ Facebook.

Trung Kiên (theo CNA, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: