Ukraine có thể đáp ứng tiêu chuẩn để trở thành thành viên của NATO

(CLO) Những tuần gần đây đã chứng kiến ​​sự bế tắc căng thẳng khi quân đội Nga di chuyển xuống phía nam để sẵn sàng tập trận và Kiev cùng Washington tuyên bố một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine sắp xảy ra.
Ukraine có thể đáp ứng tiêu chuẩn để thành thành viên của NATO. Ảnh: Sputnik

Ukraine có thể đáp ứng tiêu chuẩn để thành thành viên của NATO. Ảnh: Sputnik

Bài liên quan

EU đe dọa nếu Nga có hành động bạo lực với Ukraine

Nga rút quân đội khỏi khu vực biên giới Ukraine, quả bom chiến tranh được 'xì hơi'

EU cảnh báo 150 nghìn lính Nga ở biên giới Ukraine

Đầu năm nay, Kiev đã lên kế hoạch chiếm lại bán đảo Crimea, nơi đã bỏ phiếu để gia nhập trở lại với Nga vào năm 2014 sau cuộc đảo chính theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev.

“Tôi nghĩ rằng các bạn hiểu rất rõ rằng chính quyền Biden vẫn cam kết đảm bảo rằng cánh cửa của NATO vẫn mở cho những người tham vọng khi họ sẵn sàng và có thể đáp ứng các cam kết và nghĩa vụ. Chúng tôi chắc chắn cam kết đảm bảo rằng đất nước như Ukraine có thể làm việc để đáp ứng các tiêu chuẩn đó”, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu Philip Reeker nói với các phóng viên hôm thứ Sáu (30/4).

Lời nói của ông được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến ​​thăm Ukraine và vài tuần sau khi Blinken gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Brussels. Sau cuộc gặp đó, ông Kuleba nói rằng Mỹ 'kiên quyết đứng sau chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine', nói thêm rằng ông và Ngoại trưởng Blinken đã 'đồng ý nâng cao mức độ tham vọng và bắt đầu một ngày mới trong quan hệ của chúng ta'.

Vào tháng 6 năm 2020, liên minh NATO đã công nhận Ukraine là một 'đối tác cơ hội nâng cao', một thay đổi mà liên minh cho biết 'nhằm duy trì và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa các Đồng minh và các đối tác có đóng góp đáng kể cho các hoạt động và sứ mệnh do NATO dẫn đầu'.

'Là một đối tác của NATO, Ukraine đã cung cấp quân đội cho các hoạt động của Đồng minh, bao gồm cả ở Afghanistan và Kosovo, cũng như Lực lượng Ứng phó NATO và các cuộc tập trận của NATO. Các đồng minh đánh giá cao những đóng góp quan trọng này, thể hiện cam kết của Ukraine đối với an ninh Euro-Đại Tây Dương', thông cáo nêu rõ.

Theo NATO, các điều khoản để gia nhập liên minh phòng thủ lẫn nhau bao gồm 'một hệ thống chính trị dân chủ hoạt động dựa trên nền kinh tế thị trường; đối xử công bằng với các nhóm thiểu số; cam kết giải quyết xung đột một cách hòa bình; khả năng và sự sẵn sàng đóng góp quân sự cho các hoạt động của NATO; và cam kết đối với các quan hệ và thể chế dân sự-quân sự dân chủ'.

Chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc giành được sự ủng hộ của Hoa Kỳ

Căng thẳng giữa Ukraine và Nga lên cao kể từ tháng 2 năm 2014, khi một cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn buộc Tổng thống Ukraine khi đó Viktor Yanukovych lên nắm quyền và mở ra một chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu nhằm làm giảm vị thế của một nhóm thiểu số nói tiếng Nga lớn của đất nước.

Vụ việc đã khiến Crimea nói tiếng Nga ly khai khỏi Ukraine và bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập trở lại với Nga, trong khi một số thành phố đa số người Nga ở lưu vực sông Donets ở miền đông Ukraine nổi dậy chống lại Kiev. Cuộc chiến nổ ra kể từ đó đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người. Kiev và Washington tuyên bố Nga đang trang bị vũ khí cho lực lượng ly khai nhưng Moscow luôn phủ nhận họ là một bên trong cuộc xung đột.

Các quốc gia phương Tây đã từ chối công nhận cuộc trưng cầu dân ý của Crimea về việc gia nhập trở lại với Nga, tuyên bố đây là một 'sự sáp nhập bất hợp pháp' và giữ động thái này như một bằng chứng cho thấy ý định xâm lược và bành trướng của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

NATO sau đó đã bắt đầu triển khai Tăng cường Hiện diện phía trước gồm bốn nhóm chiến đấu cấp tiểu đoàn tới bốn quốc gia ở biên giới phía tây của Nga: Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia, và các cơ sở quân sự mới đã được xây dựng ở Romania.

Trong khi đó, Mỹ ngày càng thân thiết với chính phủ Ukraine, cung cấp vũ khí và hỗ trợ ngoại giao cho họ.

Giữa thời điểm căng thẳng gần đây nhất, khi các lực lượng Nga tiến hành các cuộc tập trận nâng cao nhận thức ở phía nam và phía tây của đất nước vài tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhận xét rằng Ukraine gia nhập NATO là "cách duy nhất để kết thúc chiến tranh ở Donbas. Kế hoạch hành động thành viên gia nhập NATO (MAP) sẽ là một tín hiệu thực sự cho Nga". 

Đáp lại, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý rằng "việc trở thành thành viên giả định trong liên minh, trái với kỳ vọng của Kiev, không mang lại hòa bình cho Ukraine mà sẽ dẫn đến leo thang quy mô lớn ở phía đông nam của nước này và có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược đối với nhà nước Ukraine". 

Vào tháng 3, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã thông qua một tài liệu quy trách nhiệm cho chính phủ Yanukovych về tội 'phản quốc' khi ký Hiệp ước Kharkov vào năm 2010, cho phép Nga thuê căn cứ hải quân tại Sevastopol cho đến năm 2042 và cho phép Nga có khả năng cung cấp khí đốt tự nhiên chiết khấu cho Ukraine. Tài liệu gọi 236 nhà lập pháp đã bỏ phiếu thông qua hiệp ước bị buộc tội phản quốc.

Xem thêm

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Cỡ chữ bài viết: