EU đe dọa nếu Nga có hành động bạo lực với Ukraine

(CLO) Hơn 50 nhà lập pháp Nghị viện châu Âu đã đưa ra một nghị quyết đề xuất ngắt kết nối Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT và ngừng mua các nguồn cung cấp dầu và khí đốt của Nga, nếu các hành động "gây hấn của Moscow và tiếp tục gây bất ổn ở Ukraine" leo thang thành hành động quân sự.
Quốc hội EU. Ảnh: Reuters

Quốc hội EU. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Romania trục xuất nhà ngoại giao trong khi Ukraine dọa trả đũa Nga

Nga rút quân đội khỏi khu vực biên giới Ukraine, quả bom chiến tranh được 'xì hơi'

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ Ukraine giữa căng thẳng với Nga

Lãnh đạo Ukraine ký luật gọi quân nhân nhập ngũ giữa căng thẳng với Nga

Trong một dự thảo nghị quyết được nêu hôm thứ Tư (28/4) "về Nga, về trường hợp của Vlogger Alexei Navalny, về việc xây dựng quân đội ở biên giới Ukraine và các cuộc tấn công của Nga ở Cộng hòa Séc", nhóm các nhà lập pháp Đông Âu đề xuất rằng nếu căng thẳng hiện tại đối với Ukraine chuyển biến trong một cuộc xâm lược hoàn toàn của Nga, việc nhập khẩu "dầu và khí đốt từ Nga sang EU phải bị ngừng ngay lập tức, đồng thời loại nước này khỏ hệ thống thanh toán SWIFT và tất cả tài sản ở EU của các nhà tài phiệt thân cận với chính quyền Nga cần phải bị đóng băng và thị thực của họ bị hủy bỏ".

Nghị quyết không làm rõ điều gì có thể kích động Nga "xâm lược" Ukraine. Moscow đã nhiều lần thúc giục chính quyền hiện tại ở Kiev thực hiện tốt các cam kết của mình theo hiệp định hòa bình Minsk.

Nghị quyết tiếp tục đổ lỗi cho Moscow về việc làm xấu đi tình hình an ninh ở miền đông Ukraine, đồng thời chỉ trích Nga đình chỉ "quyền đi đối với tàu chiến và tàu thương mại không liên quan" qua eo biển Kerch cho đến ngày 31/10.

Nghị quyết yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Alexei Nalvany, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra về cáo buộc "đầu độc" và "âm mưu ám sát" chống lại ông. Vlogger Navalny đã bị bỏ tù sau khi trở về Nga vào tháng 1 vì vi phạm án treo trong một vụ án gian lận năm 2014.

Nghị quyết tiếp tục cáo buộc Nga về nhiều tội danh, bao gồm can thiệp bầu cử, "sử dụng thông tin sai lệch, giả mạo sâu sắc, tấn công mạng độc hại, phá hoại và sản xuất vũ khí hóa học", đồng thời cáo buộc Nga có liên quan tới vụ nổ kho vũ khí ở Cộng hòa Séc.

Nghị quyết cũng kêu gọi EU "giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga", ngừng hoàn thành dự án đường ống Nord Stream 2 và hủy bỏ các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân trị giá hàng tỷ USD với Rosatom.

Quan hệ song phương ở mức thấp nhất

Cũng trong ngày thứ Tư (28/4), người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell nói với các phóng viên rằng quan hệ giữa Moscow và Brussels đang ở "điểm thấp" và có thể xấu đi hơn nữa trong tương lai. Ông Borrell cáo buộc Nga "giả vờ" là một bên hòa giải trung lập trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, đồng thời tuyên bố Moscow không quan tâm đến việc hiện thực hóa các thỏa thuận Minsk.

"Cho đến nay, Nga cho thấy họ không sẵn sàng chấm dứt xung đột với Ukraine. Đối với Nga, việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk không phải là điều kiện quan trọng", ông nói.

Theo các điều khoản của hiệp định Minsk, được ký kết vào đầu năm 2015 tại thủ đô Belarus sau nhiều tháng giao tranh tàn khốc giữa lực lượng Kiev và dân quân ở các khu vực Donetsk và Lugansk, khu vực ly khai sẽ quay trở lại dưới chủ quyền của Ukraine để đổi lấy quyền tự trị rộng rãi.

Hai bên đã thực hiện tốt lời hứa của mình về việc ngừng giao tranh và di chuyển các thiết bị quân sự hạng nặng, nhưng việc thực hiện thỏa thuận kể từ đó đã bị đình trệ, trong khi các nhà lập pháp Ukraine từ chối tiến hành luật trao quyền tự trị cho Donbass.

Xem thêm

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Cỡ chữ bài viết: