Ukraine kêu gọi đồng minh hỗ trợ đánh chặn tên lửa Oreshnik, đang nghiên cứu các mảnh vỡ

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha vào ngày 24/11 đã kêu gọi các đồng minh cung cấp hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn tên lửa Oreshnik của Nga.

Kêu gọi trên mạng xã hội, ông Sybiha nói rằng các đồng minh cần tăng cường hỗ trợ và củng cố hệ thống phòng không của Ukraine bằng các hệ thống có khả năng đánh chặn các tên lửa như vậy.

Trước đó, vào rạng sáng 21/11, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung từ tỉnh Astrakhan và bay về phía thành phố Dnipro của Ukraine. Theo một số nguồn tin, tên lửa này có thể là biến thể của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 Rubezh của Nga, nhưng không mang theo đầu đạn - bằng chứng là thiệt hại do tên lửa gây ra không quá lớn.

ukraine keu goi dong minh ho tro danh chan ten lua oreshnik dang nghien cuu cac manh vo hinh 1

Mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mà Nga phóng vào Dnipro

Trong khi đó, các quan chức phương Tây cho rằng đây có thể chỉ là một tên lửa đạn đạo tầm trung. Còn các chuyên gia từ Tổng cục Tình báo Ukraine sau đó suy đoán rằng cuộc tấn công có thể được thực hiện bằng một tên lửa đạn đạo từ tổ hợp tên lửa Kedr, đã trải qua các cuộc thử nghiệm vào năm 2023 và 2024.

Hiện, các nhà điều tra Ukraine đang nghiên cứu các mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo tầm trung này. Đây là lần đầu tiên Nga sử dụng một loại vũ khí mạnh như vậy trong cuộc chiến với Ukraine.

Những mảnh vỡ bị cháy xém và vỡ vụn được đặt trong một giá treo tại một cơ sở giám định vũ khí. Các chuyên gia Ukraine nghiên cứu những mảnh vỡ như vậy để hiểu sâu hơn về chuỗi cung ứng quân sự, sản xuất và cách phát triển các biện pháp đối phó.

Nga đã đặt tên cho tên lửa là Oreshnik (cây phỉ) và cho biết không thể đánh chặn nó bằng hệ thống phòng không. Ukraine cho biết vũ khí này đã đạt tốc độ tối đa hơn 13.000 km/giờ trong hành trình phóng vào Dnipro. Tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn lên tới 5.500 km.

Hai chuyên gia nhà nước Ukraine đã đưa ra những đánh giá thận trọng, chỉ nói rằng vũ khí này là tên lửa đạn đạo, bay theo quỹ đạo đạn đạo. "Đây là những kết luận sơ bộ và để đưa ra kết luận cụ thể hơn cần có thời gian và nghiên cứu cẩn thận những gì còn lại của tên lửa", Ivan, một trong hai chuyên gia cho biết.

"Đây là lần đầu tiên người ta phát hiện thấy tàn tích của một tên lửa như vậy trên lãnh thổ Ukraine", Oleh, một điều tra viên của Cơ quan An ninh Ukraine, cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gọi việc sử dụng vũ khí này là sự leo thang nghiêm trọng và kêu gọi các đồng minh của mình phản ứng. Ukraine ban đầu cho biết vũ khí này có vẻ là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Nga đã xác nhận họ bắn một tên lửa tầm trung mới vào một mục tiêu quân sự của Ukraine ở Dnipro để đáp trả việc Kiev lần đầu tiên tấn công Nga bằng tên lửa do Mỹ và Anh sản xuất sau khi được các đồng minh chấp thuận.

Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu cho biết Nga sẽ tiếp tục thử nghiệm tên lửa này trong chiến đấu và có một kho dự trữ để sẵn sàng sử dụng nếu cần thiết. Phía Nga cũng cho biết vụ phóng này là lời cảnh báo tới phương Tây.

Bùi Huy (theo Reuters, NV)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: